1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Dính lỗi phạt tiền triệu, hàng loạt tài xế than "đi theo Google maps"

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Hàng loạt tài xế ô tô bị phạt 1,5 triệu đồng và tạm giữ bằng lái 2 tháng do đi vào đường cấm trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1, TPHCM) vào sáng 10/3.

Lúc 9h ngày 10/3, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM ra quân xử phạt ô tô đi vào đường cấm trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn đầu hầm vượt sông Sài Gòn, quận 1.

Hàng loạt tài xế ô tô bị tước bằng lái do đi vào đường cấm.

Đang trên đường lái ô tô về nhà, tài xế Đỗ Đức Thành (sinh năm 1971) bị Đại úy Huỳnh Văn Thông (cán bộ Đội CSGT Bến Thành) ra hiệu dừng xe do đi vào đường cấm.

Đại úy Thông thông báo tài xế Thành đã phạm lỗi đi vào đường cấm. Anh Thành tỏ ra ngạc nhiên thì được Đại úy Thông chỉ tay về hướng đầu hầm vượt sông Sài Gòn, nơi đặt biển báo cấm ô tô lưu thông từ 6h đến 22h.

Dính lỗi phạt tiền triệu, hàng loạt tài xế than đi theo Google maps - 1

Rất nhiều ô tô đi nhầm vào đường cấm.

"Tôi lái xe thường xuyên trên đường Võ Văn Kiệt nhưng lần đầu rẽ phải vào làn hỗn hợp nên không để ý biển báo", tài xế Thành cho hay.

Tương tự, anh P.C.H. (tài xế ô tô công nghệ) đang chở khách lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt cũng tỏ ra bất ngờ khi bị cán bộ Đội CSGT Bến Thành ra hiệu dừng xe vì đi vào đường cấm. "Tôi không rành đường thành phố và đi theo chỉ dẫn của Google maps nên không để ý đến biển báo cấm giờ", tài xế H. phân trần.

Bị lập biên bản, nhiều tài xế cho rằng đi theo chỉ dẫn của Google maps và cơ quan chức năng đã không thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đặt biển báo cấm ở khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (quận 1) trước khi ra quân xử phạt.

Dính lỗi phạt tiền triệu, hàng loạt tài xế than đi theo Google maps - 2
Biển báo cấm ô tô lưu thông từ 6h đến 22h được đặt ngay làn hỗn hợp trên đường Võ Văn Kiệt, khu vực trước hầm vượt sông Sài Gòn, quận 1.

Trực tiếp trả lời các thắc mắc của các tài xế, Thượng úy Nguyễn Thành Vinh (Đội CSGT Bến Thành) cho biết, trước đây ở khu vực này cho ô tô đi thẳng vào làn hỗn hợp và cấm quẹo phải vào đường Phó Đức Chính trong thời gian từ 6h đến 8h.

Thời điểm hiện tại, ô tô sau khi ra khỏi hầm vượt sông Sài Gòn sẽ phải đi làn ngoài, cấm rẽ phải vào làn hỗn hợp từ 6h đến 22h. "Đây là điểm giao cắt của nhiều làn xe nên việc ô tô đột ngột rẽ vào sẽ dễ làm xung đột giao thông gây nguy cơ ùn tắc và tai nạn", Thượng úy Vinh cho hay.

Đại diện Phòng PC08 cho biết, biển báo cấm ô tô trên tuyến Võ Văn Kiệt (quận 1), đoạn đầu phần đường hỗn hợp, hướng đi dạ cầu Camette được Trung tâm Điều hành giao thông đô thị tổ chức cắm biển báo hiệu cấm ô tô từ ngày 28/11/2020.

Dính lỗi phạt tiền triệu, hàng loạt tài xế than đi theo Google maps - 3
Nhiều tài xế ô tô đi vào đường cấm bị CSGT lập biên bản.

"Trung tâm đã cho treo thông báo hơn 1 tháng trước và sau khi cắm biển báo nhằm tuyên truyền và nhắc nhở người điều khiển xe ô tô không được phép đi vào đoạn đường này. Tuy nhiên sau gần 4 tháng cắm biển báo vẫn có nhiều người điều khiển xe ô tô đi vào đoạn đường có biển báo cấm này", đại diện Phòng PC08 thông tin.

Theo ghi nhận của phóng viên, chưa đầy 1 giờ, có 20 trường hợp bị lập biên bản xử phạt do đi vào đường cấm. Với lỗi vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt trung bình 1,5 triệu đồng và tước bằng lái trong 2 tháng.