Quảng Bình:

Đình chỉ việc khai thác cát “phạm” đến hàng ngàn ngôi mộ

(Dân trí) - Ngày 18/3, ông Lê Minh Ngân, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Bình cho biết, lực lượng Thanh tra Sở TN&MT vừa tiến hành kiểm tra và xử lý nhiều điểm khai thác cát trái phép diễn ra trên địa bàn một số xã thuộc huyện Quảng Trạch.

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rất rầm rộ trên địa bàn một số xã như Quảng Xuân, Quảng Hưng, Quảng Phúc, Quảng Thọ,… (thuộc huyện Quảng Trạch). Trước vấn nạn trên, Sở TN&MT Quảng Bình đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra các điểm nóng về nạn khai thác cát trái phép.

Vấn nạn cát tặc ngang nhiên lộng hành trên địa bàn huyện Quảng Trạch hiện đã tạm lắng lại
Vấn nạn "cát tặc" ngang nhiên lộng hành trên địa bàn huyện Quảng Trạch hiện đã tạm lắng lại

Lực lượng Thanh tra Sở TN&MT cùng đoàn kiểm tra cũng đã đình chỉ hàng loạt điểm khai thác cát trái phép diễn ra ở Quảng Hưng làm ảnh hưởng đến hàng ngàn ngôi mộ của người dân xã Quảng Xuân. Hiện Công an huyện Quảng Trạch cũng đang tích cực điều tra các đối tượng khai thác cát trái phép để có biện pháp xử lý trước pháp luật.

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Viết Cảm, Chánh Thanh tra Sở TN&MT Quảng Bình cho biết, sau khi đình chỉ các điểm khai thác cát trái phép, đoàn Thanh tra Sở đã đề nghị UBND huyện Quảng Trạch tiếp tục chỉ đạo các địa phương nơi xảy ra việc khai thác cát trái phép cần tổ chức quản lý chặt chẽ và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm.

Việc khai thác cát làm ảnh hưởng đến mồ mả người chết ở thôn Thọ Đơn, xã Quảng Thọ
Việc khai thác cát làm ảnh hưởng đến mồ mả người chết ở thôn Thọ Đơn, xã Quảng Thọ
...khiến người dân rất bức xúc và lập rào chắn
...khiến người dân rất bức xúc và lập rào chắn

Liên quan đến vấn nạn “cát tặc” làm ảnh hưởng cuộc sống của người dân, đoàn kiểm tra Sở TN&MT Quảng Bình cũng vừa lập biên bản đình chỉ hoạt động khai thác cát đối với Doanh nghiệp khai thác vật liệu cựu chiến binh thôn Thọ Đơn (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch) vì vượt quá 50% công suất khai thác cho phép.

Hiện Sở TN&MT tỉnh này cũng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ và trình lên UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định xử lý.

Đặng Tài