Quảng Bình:

Đình chỉ học nhóm nữ sinh đánh bạn trọng thương

(Dân trí) - Sáng 12/1, lãnh đạo Trường THCS xã Hải Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, nhà trường vừa có quyết định đình chỉ học tập đối với nhóm nữ sinh đánh bạn trọng thương.

Trước đó, ngày sáng 18/11/2011, nhóm nữ sinh khối 8 gồm Hoàng Thị Hoa Hậu và Lê Thị Ánh Ngọc đánh nhau với nhóm nữ sinh cùng trường là Hồ Ngọc Ánh, Phan Thị Thảo và Trần Thị Thu Hằng.

Theo nội dung trong bản tường trình ngày 22/11 của em Lê Thị Ánh Ngọc (học sinh lớp 8C), em này đã dùng dao đâm em Hồ Ngọc Ánh và Trần Thị Thu Hằng trọng thương, phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch.

Đình chỉ học nhóm nữ sinh đánh bạn trọng thương - 1
Bản tường trình của nhóm nữ sinh trong vụ hỗn chiến

Sáng ngày 22/11, nhà trường và Công an xã Hải Trạch đã cho gọi những nữ sinh liên quan đến vụ hỗn chiến nói trên lên làm việc. Chiều cùng ngày, Trường THCS Hải Trạch đã ra quyết định tạm đình chỉ học tập đối với những nữ sinh liên quan trong cuộc hỗn chiến để phục vụ cho quá trình điều tra và chờ kết luận từ phía công an xã, sau đó sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng.

Đình chỉ học nhóm nữ sinh đánh bạn trọng thương - 2
Em Trần Thị Thu Hằng nằm cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch (Ảnh chụp ngày 22/11/2011, ảnh Đặng Tài)

Sau quá trình điều tra, sáng nay 12/1/2012, lãnh đạo Trường THCS Hải Trạch cho biết, nhà trường vừa có quyết định đình chỉ việc học 1 năm đối với các nữ sinh: Lê Thị Ánh Ngọc, Phan Thị Thảo, Hoàng Thị Hoa Hậu và Hồ Ngọc Ánh vì đã có hành vi đánh người gây thương tích. Ngoài ra, nữ sinh Trần Thị Thu Hằng cũng bị tạm đình chỉ học 1 tuần.

Đặng Tài