1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đình chỉ Giám đốc nhà xuất bản Tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường vừa đình chỉ chức giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp của ông Nguyễn Đức Giao, người bị bắt do tình nghi liên quan tiêu cực đề án 112.

Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Duy Lãm cho biết, ngày 17/9, Bộ Tư pháp đã họp về việc của ông Giao và đưa ra quyết định trên.

 

Trước đó, việc đình chỉ sinh hoạt Đảng với vị giám đốc này đã được tiến hành. Liên quan vụ án, Bộ Tư pháp cũng đình chỉ chức Phó phòng Kế hoạch Phát hành Nhà xuất bản Tư pháp của ông Bùi Duy Hùng (đã bị bắt).

 

Theo ông Lãm, ông Giao được bổ nhiệm làm giám đốc tháng 1/2006. Đây là đơn vị mới được thành lập của Bộ Tư pháp. Hiện, việc điều hành nhà xuất bản được giao một phó giám đốc ở đây đảm nhận.

 

112 là đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005. Sau 5 năm triển khai, cơ quan chức năng đánh giá, đề án đã phá sản do triển khai ồ ạt, thiếu tính hệ thống, không phù hợp thực tế... Theo Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường Quốc hội, đây là công trình kém hiệu quả. Còn cơ quan điều tra nghi ngờ có dấu hiệu tham ô, gây thất thoát nhiều tỷ đồng của nhà nước.

Liên quan việc xử lý cán bộ bị bắt, điều tra do tình nghi "dính" tới tiêu cực tại đề án 112, ngày 18/9, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cũng đình chỉ công tác của bà Nguyễn Thị Minh Thiệu (quyền tổng giám đốc Tổng công ty phát hành sách) cùng bà Nguyễn Thị Phương Hoa (phó tổng giám đốc). Bộ giao bà Nguyễn Thị Minh Hiền (Vụ phó Kế hoạch tài chính) giữ chức Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty.

 

Cơ quan điều tra xác định, Nhà xuất bản Tư pháp và Tổng công ty Phát hành sách nhận in tài liệu, giáo trình... cho đề án. Công việc này sau đó lại được thuê đơn vị khác thực hiện. Cơ quan chức năng ước tính, thất thoát trong phi vụ in ấn giáo trình, tài liệu của đề án khoảng 2,1 tỷ đồng.

 

Ngày 17/9, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Lương Cao Sơn (Thư ký ban điều hành đề án 112) và ông Hoàng Đăng Bảo (Vụ Hành chính) để phục vụ công tác điều tra làm rõ những sai phạm khi thực hiện đề án 112.

 

Ngày 13/9, cơ quan chống tham nhũng Bộ Công an bắt ông Vũ Đình Thuần, Lương Cao Sơn, Nguyễn Đức Giao và bà Nguyễn Thị Minh Thiệu, Nguyễn Thị Phương Hoa và 3 người khác để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Những cán bộ trên bị tình nghi có sai phạm khi in ấn tài liệu triển khai thực hiện đề án 112 với giá cao hơn chi phí thực tế; đồng thời có dấu hiệu móc ngoặc, cố ý làm trái gây thiệt hại lớn cho ngân sách…

 

Theo Hoàng Khuê
VnExpress

Dòng sự kiện: Đề án 112