Gia Lai:

Điều xe khách đón 94 người đi bộ từ tỉnh Long An về Tây Nguyên

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Tiếp nhận thông tin 94 người đi bộ từ tỉnh Long An về Tây Nguyên, cơ quan chức năng ở Gia Lai đã điều xe khách đi đón công dân về quê an toàn.

Sau nhiều ngày thất nghiệp, cạn tiền tích trữ, 94 người là lao động tự do đang làm việc tại xã Long Hậu (Cần Giuộc, Long An) đã quyết định cùng nhau đi bộ về quê ở tỉnh Gia Lai và Kon Tum

Đón đoàn công dân đi bộ từ Long An về (Clip: CTV)

Sáng  13/10, đoàn người đã từ Long An đi bộ đến TPHCM. Nắm thông  tin, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ thực phẩm, nước uống và dùng xe ô tô đưa 94 người di chuyển đến Chốt kiểm soát Trạm thu phí Cai Chanh (tỉnh Đắk Nông).

Điều xe khách đón 94 người đi bộ từ tỉnh Long An về Tây Nguyên - 1

Cơ quan chức năng Gia Lai, Kon Tum đã điều động xe đón 94 người đi bộ từ Long An về quê an toàn (Ảnh: CTV).

Cơ quan chức năng 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã khẩn cấp điều động xe đến Chốt Cai Chanh đón số công dân trên về.

Theo đó, tối 13/10, tỉnh Gia Lai đã đón 23 công dân của tỉnh (gồm 5 nam, 18 nữ, trong đó có một phụ nữ mang thai). Tỉnh Kon Tum cũng đã đón 71 công dân về đến quê nhà trong hôm nay (14/10).

Người  dân từ miền Nam về đến địa phương được tổ chức cách ly, hỗ trợ xét nghiệm đảm bảo các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định.