1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa điều xe vào TPHCM đón công dân về quê

Trung Thi

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước ngày 15/10, tỉnh sẽ đưa xe ô tô vào TPHCM và các tỉnh phía Nam để đón người dân có nguyện vọng về quê.

Ngày 6/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, tỉnh đã thành lập một Tổ công tác đặc biệt để làm việc với TPHCM và các tỉnh phía Nam về công tác hỗ trợ đón công dân ở tỉnh này có nguyện vọng về quê trước ngày 15/10.

Các trường hợp được hỗ trợ đưa về quê miễn phí là công dân Khánh Hòa tại các tỉnh, thành phía Nam có nguyện vọng về lại địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Khánh Hòa điều xe vào TPHCM đón công dân về quê - 1

Trước Khánh Hòa, công dân ở tỉnh Phú Yên sống tại TPHCM đã được tỉnh này đưa về quê bằng ô tô.

Cụ thể: Người yếu thế, người gặp khó khăn, bị ảnh hưởng như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai; người đi khám, chữa bệnh tại các tỉnh phía Nam không thể về; người lao động tự do, mất việc làm; học sinh, sinh viên.

Người dân muốn về tỉnh Khánh Hòa sẽ đăng ký qua Hội đồng hương Khánh Hòa tại các tỉnh, thành, hoặc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa.

"Sắp đến sẽ có một tổ công tác đặc biệt của tỉnh vào làm việc với TPHCM và các tỉnh phía Nam để làm công tác chuẩn bị, phân loại đối tượng cụ thể, thành phần nào về cách ly tại nhà, thành phần nào cách ly tại khách sạn, khu cách ly. Sau đó tỉnh sẽ đưa xe ô tô vào đón người dân về một cách an toàn nhất" - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay.

Ông Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ thêm, ngoài những công dân sẽ được tỉnh đón, thời gian vừa qua có rất nhiều người ở các tỉnh phía Nam tự đi xe máy về tỉnh nhà. UBND tỉnh đã tiến hành cho test SARS-CoV-2 miễn phí và hướng dẫn người dân thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

"Đối với người Khánh Hòa đã được tiêm 2 mũi vaccine thì sẽ được cho phép về nhà theo dõi y tế trong vòng một tuần, còn một mũi hoặc chưa tiêm sẽ đưa vào khu cách ly tập trung. Chủ trương của tỉnh là người ở trong khu cách ly tập trung do tỉnh quản lý sẽ được miễn phí ăn ở, xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Còn đối với người có nhu cầu ra khách sạn cách ly thì phải chịu các khoản phí theo quy định" - ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đối với các công dân ở tỉnh khác đi qua địa phận Khánh Hòa cũng sẽ được test tại trạm Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh). Sau đó chúng tôi sẽ hỗ trợ thức ăn, nước uống miễn phí cho mọi người để đi các chặng đường tiếp theo.