Điều tra vụ gần 12ha rừng ở Bình Định bị chặt phá, xâm chiếm

Doãn Công

(Dân trí) - Gần 12ha rừng ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) bị nhiều người tàn phá, xâm chiếm để trồng keo. Đáng chú ý, người dân tố có sự tham gia của cán bộ xã nên người dân mới hùa theo.

Ngày 30/6, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ (Bình Định) thông tin kết quả xác minh của đơn vị cho thấy tại tiểu khu 208 thuộc xã Mỹ Hiệp ở huyện này, đã có gần 12ha rừng trồng trên đất quy hoạch phát triển rừng, rừng trồng xen trong rừng tự nhiên chức năng phòng hộ, không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều tra vụ gần 12ha rừng ở Bình Định bị chặt phá, xâm chiếm - 1

Hiện trường gần 12ha rừng bị chặt phá, xâm chiếm ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ.

Cụ thể, rừng trồng trên đất quy hoạch chức năng phòng hộ có diện tích 0,5ha, rừng trồng trên đất quy hoạch chức năng sản xuất có diện tích hơn 9ha và rừng trồng cây keo lai xen trong rừng tự nhiên có diện tích gần 2ha. Các đối tượng chặt toàn bộ cây gỗ có đường kính gốc 8-20cm, để lại cây gỗ lớn và trồng xen cây keo lai vào.

Qua ghi nhận tại hiện trường, đã có nhiều diện tích đất rừng ở khu vực nói trên bị phá lấn chiếm, nhiều khu vực có cây rừng tự nhiên bị chặt phá; thậm chí nhiều khu vực, các đối tượng còn ngang nhiên làm hàng rào bằng kẽm gai phân chia khu vực.

Điều tra vụ gần 12ha rừng ở Bình Định bị chặt phá, xâm chiếm - 2

Những cây rừng bị chặt phá.

Làm việc với các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Tố - Phó giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ - cho rằng diện tích rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ tại khoảnh 2a, tiểu khu 208 xã Mỹ Hiệp, nhà nước chưa giao cho cơ quan này quản lý, bảo vệ.

Trong khi đó, ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp - cho biết diện tích đất quy hoạch phát triển rừng, rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, do UBND xã Mỹ Hiệp quản lý bảo vệ.

Điều tra vụ gần 12ha rừng ở Bình Định bị chặt phá, xâm chiếm - 3

Nhiều người còn làm hàng rào khu vực rừng lấn chiếm.

Theo ông Hồ Ngọc Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, huyện đã giao UBND xã Mỹ Hiệp thuê các đơn vị chức năng xác định diện tích rừng bị tàn phá, tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp chặt chẽ với ban, ngành địa phương tăng cường phổ biến pháp luật, tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng.

Điều tra vụ gần 12ha rừng ở Bình Định bị chặt phá, xâm chiếm - 4

Những gốc cây rừng bị chặt hạ còn để lại.

Ông Lê Đức Sáu - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định - xác nhận Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ vừa phối hợp cùng các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra hiện trường, xác minh vụ phá lấn chiếm đất rừng, xảy ra tại khoảnh 2a, tiểu khu 208 xã Mỹ Hiệp.

Về phản ánh của người dân vụ phá lấn chiếm đất rừng có sự tham gia của cán bộ địa phương, ông Lê Đức Sáu cho biết thông tin này đang được cơ quan chức năng xác minh, chưa có kết luận.

Liên quan đến vụ phá, lấn chiếm đất rừng trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã yêu cầu các cơ quan có liên quan báo cáo cụ thể vụ việc.