1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điều máy bay ra Trường Sa cứu thuyền viên bị tai biến

(Dân trí) - Đang đánh bắt cá ngoài khơi, cách đảo Song Tử Tây - quần đảo Trường Sa khoảng 170 hải lý, 1 thuyền viên trên tàu cá KH 94969 TS bị tai biến mạch máu não. Nạn nhân đã được lực lượng quân y trên đảo Song Tử Tây tiến hành cấp cứu.

Điều máy bay ra Trường Sa đưa bệnh nhân bị tai biến vào bờ cấp cứu.


Điều máy bay ra Trường Sa đưa bệnh nhân bị tai biến vào bờ cấp cứu.

Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, vào khoảng 9h33 ngày 29/3, khi tàu cá KH 94969 TS đang đánh bắt cá tại tọa độ 10055'N-117015'E, thì bất ngờ một thuyền viên bị tai biến. Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Nha Trang Radio giữ liên lạc với tàu, tư vấn y tế đồng thời hướng dẫn tàu chạy về đảo Song Tử Tây để cấp cứu.

Đến 11h35 ngày 29/3, quân y đảo Song Tử Tây đã tiếp nhận bệnh nhân nói trên trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ trên đảo Song Tử Tây đã đề nghị chuyển bệnh nhân vào đất liền để được cấp cứu kịp thời.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (Cục Cứu hộ - Cứu nạn) đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều động máy bay của Quân chủng Phòng không không quân ra đảo Song Tử Tây đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu. Tuy nhiên do thời tiết xấu, trời sắp tối, máy bay chưa thể bay được nên Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân chỉ đạo quân y đảo Song Tử Tây tiếp tục cấp cứu bệnh nhân; Quân chủng Phòng không không quân chuẩn bị máy bay để bay cấp cứu vào sáng nay 30/3 khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Trước đó, vào ngày 27/3, trên vùng biển cách Nam Tây Nam Hòn Khoai, Cà Mau khoảng 43 hải lý, một thuyền viên tàu cá BT 92791 bị bệnh nặng. Thuyền trưởng đề nghị được hỗ trợ cứu nạn. Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo đồn Biên phòng Sông Đốc duy trì liên lạc, tư vấn y tế và yêu cầu tàu chạy về bờ để được cấp cứu. Đến 2h ngày 28/3, tàu BT 92791 đã đưa bệnh nhân vào phòng khám đa khoa Sông Đốc cấp cứu kịp thời.

Chung Thủy - Hồng Ngân