Quảng Trị:

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn, sơ tán dân trong trận bão lớn

(Dân trí) - Với tình huống giả định là cơn bão số 6 đổ bộ vào tỉnh Quảng Trị gây mưa lớn, sức gió giật mạnh cấp 11, cấp 12, gây sập đổ nhiều nhà cửa của nhân dân, cơ sở hạ tầng, cây cối… người dân và các lực lượng chức năng khẩn trương chằng chống nhà cửa, sơ tán dân, tích cực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Ngày 12/9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn tập thực binh công tác Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị.

Tình huống người dân sơ tán trong mưa bão
Tình huống người dân sơ tán trong mưa bão

Buổi diễn tập có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân thuộc các lực lượng trong tỉnh, người dân địa phương cùng rất nhiều phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Diễn tập công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, sơ tán dân trước mùa mưa bão

Tình huống giả định được đưa ra là cơn bão số 6 sẽ đổ bộ vào đất liền, trung tâm bão vào khu vực Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Hải Lăng, kết hợp mưa rất to. Các lực lượng chức năng khẩn trương giúp dân chằng chống lại nhà cửa để giảm thiểu mức thiệt hại, di dân đến nơi an toàn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước lúc bão đổ bộ.

Các lực lượng giúp dân chằng chống nhà cửa
Các lực lượng giúp dân chằng chống nhà cửa

Các lực lượng tham gia diễn tập trèo lên từng nhà để chằng chống lại nhà cửa cho người dân, tránh để bão làm hư hại. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện được đưa đến để di chuyển người dân đến nơi an toàn. Theo kế hoạch sẽ di chuyển hơn 200 người dân đến các công trình kiên cố, nhà cao tầng trên địa bàn để đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người.

Các lực lượng đưa người già, đối tượng chính sách đi đến nơi an toàn
Các lực lượng đưa người già, đối tượng chính sách đi đến nơi an toàn

Đối với tình huống cứu sập công trình, tìm kiếm cứu nạn. Công tác cứu hộ được triển khai khi bão số 6 đã đổ bộ vào huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giật cấp 11,12, giật trên cấp 13, 14 gây ra gió rất mạnh kèm theo mưa to.

Trong thị xã có nhiều nhà bị sập đổ, đặc biệt ở địa bàn xã Hải Lệ và phường An Đôn, gió giật mạnh đã làm sập nhiều nhà tạm và bán kiên cố. Nhiều người dân bị mắc kẹt trong các ngôi nhà bị sập đổ cần lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng cứu. Bên cạnh đó, các công trình trên đường phố cùng cây cối bị gãy đổ.

Cứu hộ khu vực có công trình bị sập
Cứu hộ khu vực có công trình bị sập

anh-10-1473659952399

Sơ cứu người bị thương

Tình huống cứu hộ, sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt, cứu nạn trên sông được xây dựng trên sông Thạch Hãn. Lúc này mực nước trên sông đang lên rất nhanh, trên mức báo động 3 hơn 1m, các địa bàn thôn Như Lệ, Tích Tường, khu phố 4 và 5 thuộc phường 2; khu phố 1,2 và 7 thuộc phường 3… có nguy cơ ngập sâu, đặc biệt là các khu phố ven sông Thạch Hãn. Trong tình huống này, các lực lượng sẽ triển khai phương án cứu hộ, sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Mô phỏng cảnh nhà ngập lụt ven sông Thạch Hãn
Mô phỏng cảnh nhà ngập lụt ven sông Thạch Hãn

Mục đích của cuộc diễn tập nhằm tập huấn cho cán bộ, lực lượng vũ trang phương án giúp dân ứng phó với mưa bão, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời trang bị cho người dân kỹ năng tự phòng, chống khi có mưa bão xảy ra.

Đăng Đức