Quảng Trị:

Diễn biến mới vụ cán bộ nhận tiền dân "tự nguyện" hỗ trợ vì thiên tai

Đăng Đức

(Dân trí) - Qua kiểm tra, UBND huyện Hướng Hóa phát hiện nhiều sai phạm trong vụ cán bộ nhận tiền dân "tự nguyện" hỗ trợ khi cấp kinh phí khắc phục thiên tai, hỗ trợ không đúng đối tượng, khai khống diện tích…

Ngày 7/10, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa có kết luận xác minh thông tin liên quan đến việc khôi phục, cải tạo ruộng lúa bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 tại xã Hướng Việt.

Sau trận mưa lũ lịch sử vào cuối năm 2020, hơn 30 ha ruộng lúa của 240 hộ dân ở xã Hướng Việt bị vùi lấp, gây thiệt hại nặng. Nhằm hỗ trợ người dân cải tạo, khôi phục sản xuất, các hộ này được hỗ trợ 550 triệu đồng (gồm tiền mặt, phân bón).

Sạt lở_xã Hướng Việt_Quảng Trị_Đăng Đức_2021.jpeg

Trận lũ quét vào cuối năm 2020 đã bồi lấp nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân xã Hướng Việt (Ảnh: Đăng Đức).

Tháng 7/2021, UBND xã Hướng Việt lập tổ cấp phát tiền hỗ trợ thiệt hại của người dân. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dân địa phương, trong quá trình cấp phát tiền, cán bộ đã "gợi ý" dân hỗ trợ tiền nước uống và tiền làm giấy tờ.

Sau khi có thông tin dư luận phản ánh việc cán bộ, công chức xã Hướng Việt nhận một phần tiền người dân "tự nguyện hỗ trợ" khi cấp phát kinh phí giúp dân khôi phục ruộng lúa, UBND huyện Hướng Hóa đã lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm một số sai phạm liên quan, như: Việc đánh giá thiệt hại và hỗ trợ tiền chưa minh bạch, không công bằng, không đúng đối tượng. Qua kiểm tra thực tế, một số hộ dân có ruộng lúa bị thiệt hại, không thực hiện cải tạo, phục hóa vẫn kê khai để được hỗ trợ…

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện gia đình cán bộ xã khai thêm diện tích ruộng lúa bị ảnh hưởng để được nhận hỗ trợ.

Qua xác minh tổ cấp phát tiền hỗ trợ, cơ quan chức năng xác định có việc người dân hỗ trợ từ 10.000-50.000 đồng cho tổ cấp phát tiền của UBND xã Hướng Việt với tổng số tiền khoảng 1,7 triệu đồng. Sau đó, UBND xã Hướng Việt đã chỉ đạo tổ cấp phát trả lại số tiền trên cho các hộ dân đã ủng hộ.

Ngoài ra, qua kiểm tra, đo đạc thực tế diện tích ruộng lúa bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng phát hiện 10 hộ gia đình có diện tích chênh lệch lớn hơn sai số cho phép hoặc bị ảnh hưởng thiên tai nhưng không cải tạo, phục hóa. Vì thế, huyện này yêu cầu UBND xã Hướng Việt thu hồi, nộp vào ngân sách số tiền hơn 20,7 triệu đồng, tương ứng với 1,37 ha ruộng lúa đã hỗ trợ cho 10 hộ dân trên.

Đồng ruộng được cải tạo_xã Hướng Việt_Đăng Đức_2021.jpeg

Người dân xã Hướng Việt cải tạo đồng ruộng để sản xuất (Ảnh: Đăng Đức).

Theo tìm hiểu, trong danh sách đề nghị thu hồi một phần kinh phí do chênh lệch diện tích phục hóa ruộng lúa có bà H.T.K. - vợ của một cán bộ xã Hướng Việt. Trước đó, gia đình cán bộ này được hỗ trợ hơn 5,2 triệu đồng (gồm 4,3 triệu đồng tiền mặt và hóa chất xử lý đất có giá hơn 900.000 đồng) cho 0,29 ha ruộng lúa bị thiệt hại.

Thế nhưng, qua đo đạc thực tế, diện tích lúa nước bị thiệt hại của gia đình cán bộ trên giảm xuống còn 0,15 ha, tương ứng với số tiền được hỗ trợ hơn 2,8 triệu đồng (gồm tiền mặt và hóa chất xử lý đất). Như vậy, số tiền chênh lệch cần thu hồi là hơn 2,4 triệu đồng.

UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu UBND xã Hướng Việt tiếp tục rà soát, đo đạc, kiểm tra diện tích phục hóa ruộng lúa bị thiệt hại của các thôn còn lại, thu hồi kinh phí đã cấp về chênh lệch diện tích và không phục hóa, không đúng đối tượng; tập thể Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hướng Việt nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm nói trên.

Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu UBND xã Hướng Việt lập thủ tục đề xuất bổ sung kinh phí hỗ trợ đối với 9 hộ dân. Những hộ này có diện tích chênh lệch thiếu so với diện tích thực tế bị thiệt hại hơn 2,2 ha, tương ứng số tiền cần hỗ trợ gần 34,5 triệu đồng.

Như Dân trí đã thông tin, trong quá trình cấp phát tiền hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, một số cán bộ xã đã "gợi ý" người dân hỗ trợ tiền nước uống từ 20-50 nghìn đồng.

Trước thông tin dư luận, UBND xã Hướng Việt đã tìm hiểu và chỉ đạo những cán bộ, công chức thuộc tổ cấp phát khẩn trương trả lại tiền "tự nguyện hỗ trợ" cho người dân. Sau đó, UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo Thanh tra huyện Hướng Hóa đang vào cuộc kiểm tra, xử lý theo quy định.