1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Diễn biến mới liên quan "biệt thự đẹp nhất Cà Mau"

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Qua rà soát pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, có ít nhất 2 nội dung liên quan đến vụ việc "biệt thự đẹp nhất Cà Mau" chính quyền TP Cà Mau thực hiện chưa phù hợp.

Ngày 7/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh này liên quan đến vụ việc của ông Hồ An T., chủ "căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau".

Văn bản được lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau ký ngày 4/10.

Theo đó, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau xác định, vụ việc của ông T. thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Cà Mau.

"Trên cơ sở báo cáo ngày 27/9 của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, đề nghị Chủ tịch UBND TP Cà Mau đối chiếu quy định, xem xét, xử lý vụ việc vi phạm hành chính và đơn kiến nghị của ông T. theo đúng thẩm quyền và quy định", lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo.

Diễn biến mới liên quan biệt thự đẹp nhất Cà Mau - 1

Căn biệt thự của ông T. (Ảnh: CTV).

Sở Tư pháp báo cáo gì?

Theo báo cáo ngày 27/9 của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND TP Cà Mau áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông T. tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 9/1/2023 và sửa đổi, bổ sung ngày 15/11/2023 là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Với trường hợp vi phạm, theo Sở Tư pháp, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trong các trường hợp quy định. Tuy nhiên, tại quyết định xử phạt, Chủ tịch UBND TP Cà Mau không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với biện pháp này là không đúng, không đầy đủ.

"Trường hợp này phải hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định", theo báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

Với những nội dung chỉ ra như trên, Sở Tư pháp có 3 đề xuất áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm của ông T.

Cụ thể, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm đối với phần đất hơn 1.303m2 và đăng ký đất đai (chuyển mục đích sử dụng đất) đối với phần đất hơn 2.261m2; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (tổng diện tích đất vi phạm).

"Trường hợp ông T. không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên thì thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật", báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau nêu rõ.

Như Dân trí đã đưa tin, căn biệt thự của ông Hồ An T. tại xã Tân Thành (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) được phát hiện xây dựng trái phép vào khoảng tháng 12/2022. Công trình này nằm trên tổng diện tích hơn 3.000m2, giáp tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Qua rà soát, toàn bộ diện tích xây dựng trên được quy hoạch là đất nuôi trồng thủy sản, không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn do không phù hợp với quy hoạch xây dựng.

Tháng 1/2023, UBND TP Cà Mau đã quyết định xử phạt ông T. 22,5 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Đến tháng 11/2023, UBND TP Cà Mau đã có quyết định sửa đổi, bổ sung về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T., trong đó yêu cầu giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm và chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 2.200m2 đất.

Biệt thự này được chính ông T. đăng hình ảnh lên Facebook. Nhiều người nhận xét đây là "căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau".