TPHCM:
Điểm vui chơi quá tải, nhiều trẻ chỉ được... dạo phố
(Dân trí) - Không ít hoạt động và điểm vui chơi dành cho trẻ được tổ chức trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 song hầu hết chỗ nào cũng quá tải. Sợ cảnh chen chúc, nhiều bậc phụ huynh đành đưa con đi ăn và dạo phố.
Cũng trong sáng 1/6, Thành đoàn TPHCM đã phát động chương trình sinh hoạt hè với chủ đề “Thành phố màu xanh của em” tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Chương trình nhằm tạo sân chơi phong phú, thiết thực cho thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè và trao gần 100 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khoảng 2.000 thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, các em đến từ các mái ấm, nhà mở và nhà tình thương thuộc 24 quận huyện đã đến tham dự.
Cũng trong buổi lễ này, gần 100 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và học bổng Nụ cười hồng đã được trao cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây được xem là một món quà động viên tinh thần để các em phấn đấu vượt qua hoàn cảnh.
Rải khắp địa bàn TPHCM, nhiều hoạt động mừng ngày Tết Thiếu nhi được tổ chức song vì rơi vào ngày giữa tuần, lại đúng hôm thời tiết nắng nóng nên đa số các bậc phụ huynh chỉ có thể đưa con đi chơi vào các buổi chiều và tối. Điều đó khiến cho các khu vui chơi thời điểm này rơi vào tình trạng quá tải.
Chen nhau mới mua nổi một tấm vé, các bé còn phải phải xếp hàng chờ đến lượt chơi. Có bé hào hứng, có bé khóc ré lên đòi tham gia trò chơi, nhiều phụ huynh tỏ ra quá mệt mỏi, đành bỏ cuộc, đưa con tới chỗ khác.
Cùng cậu con trai chờ nơi điểm trò chơi đi tàu cao tốc, anh La Văn Xuân, nhà ở đường Hồ Văn Huê (Phú Nhuận) cho hay: “Tôi đưa con đi qua mấy điểm cho thiếu nhi, chỗ nào cũng đông nghẹt. Thấy công viên này rộng rãi liền ghé vào nhưng hôm nay thì nơi nào cũng như nơi nào thôi”.
Các khu vui chơi kẹt cứng, nhiều phụ huynh đưa bé đến nhà sách và siêu thị. Nhưng ngay cả những chỗ này cũng “oằn lưng” gánh lượng khách đổ đến quá đông. Tại các siêu thị Big C, Coop Mart, các trung tâm điện máy cho đến các nhà sách như Văn Lang, Phương Nam… cũng là cảnh người chen người. Nhiều người không vào nổi đành... đứng ngoài.
Theo quan sát của PV, có 2 điểm vui chơi thu hút nhiều trẻ tham gia là Nhà Văn hóa thiếu nhi Cần Thơ và Công viên Lữu Hữu Phước. Hai điểm này đều có khá nhiều trò chơi cảm giác mạnh.
Tại Nhà Văn hóa thiếu nhi có khoảng 10 trò chơi như lái xe điện đụng, phi ngựa, siêu nhân chuyển động, đi tàu lửa, cưỡi xe quay, đu quay…. Đa phần người chơi là các em độ tuổi từ 3-10 tuổi.
Phần lớn phụ huynh cho biết, gọi là trò chơi cảm giác mạnh song chúng không nguy hiểm, lại khiến trẻ thích thú, giá cả phải chăng nên rất hút khách.
Trung tâm 19-3 hiện nuôi dưỡng 40 trẻ tàn tật và mồ côi. 3/4 số trẻ ở đây bất toại hoàn toàn, gần như sống đời sống thực vật. Số còn lại, có cháu nói được thì không đi đứng được; có cháu đứng, lết đi được thì không thể nói, không phát triển trí não. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu phụ thuộc cả vào tấm lòng và tình yêu thương của các xơ. |
Hôm qua, các đại biểu tham dự Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An lần thứ X đã tới chia sẻ, tặng quà cho các em chịu nhiều thiệt thòi về thể chất, tình cảm tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tàn tật 19-3 (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc). Những phần quà đồ chơi quyên góp được từ lễ phát động “Thế giới đồ chơi” do Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức được chính các đội viên, thiếu nhi tự tay trao tặng cho những bạn nhỏ kém may mắn.
Nhóm PV