1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điểm lại những sự cố cánh quạt điện gió bị rơi ở miền Tây

Huỳnh Hải Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Trước vụ rơi cánh quạt điện gió ở Bạc Liêu ngày 1/3, vài năm trước ở một số tỉnh miền Tây cũng từng xảy ra những sự cố tương tự.

Giữa tháng 11/2021, tại Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) xảy ra sự cố một phần cánh quạt trong tổng số 3 cánh quạt khi đang quay bị gãy và rơi xuống đất.

Cánh quạt bị gãy dài hơn 70m, còn trong thời gian bảo hành.

Điểm lại những sự cố cánh quạt điện gió bị rơi ở miền Tây - 1

Một cánh quạt điện gió của Nhà máy điện gió Hòa Đồng 2 (tỉnh Sóc Trăng) bị gãy (Ảnh: CTV).

Ngày 21/11/2021, nhà máy điện gió ở xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đang vận hành bất ngờ một cánh quạt tuabin gió bị gãy rơi xuống nằm đè lên cây rừng phòng hộ ven biển.

Thời điểm đó, đại diện chủ đầu tư nhà máy điện gió cho biết vị trí cánh quạt rơi cách tuabin khoảng 100m. Nguyên nhân "rụng" cánh quạt có thể do bị sét đánh.

Sự cố may mắn không có thương vong về người. Trụ tuabin điện gió đặt cách nhà dân 300m nên không ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Ngày 14/11/2022, tại trụ số 18 của Nhà máy điện gió Đông Hải 1 nằm trên địa bàn huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) xảy ra sự cố rơi cánh quạt.

Nhà máy này có 25 trụ điện gió, tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, công suất 100MW.

Điểm lại những sự cố cánh quạt điện gió bị rơi ở miền Tây - 2

Tua bin vỏ động cơ và cánh quạt của trụ điện gió Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (tỉnh Bạc Liêu) bị rơi (Ảnh: CTV).

Mới đây nhất, chiều 1/3, tuabin vỏ động cơ và cánh quạt điện gió của Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) bất ngờ rơi xuống đất và gãy vỡ tan tành.

Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Các cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương phối hợp dọn dẹp hiện trường, thống kê thiệt hại tài sản và làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố.

Điểm lại những sự cố cánh quạt điện gió bị rơi ở miền Tây - 3

Cánh quạt điện gió rơi từ độ cao hơn 100m bị vỡ tan tành (Ảnh: CTV).

Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) có 26 trụ điện gió, mỗi trụ cao 140m, được đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Đây được xem dự án điện gió lớn nhất nằm trên đất liền ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.