1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Dịch vụ “gửi xe tù” tại nghĩa trang hành người đi tảo mộ

(Dân trí) - Mặc dù chưa đến ngày tết Thanh Minh nhưng tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhiều nhóm người đã tranh thủ xếp gạch đá bịt lối, căng dây để vây xe của các gia đình đi tảo mộ.

Khảo sát nhiều nghĩa trang trên địa bàn, xuất hiện nhiều điểm trông xe tự phát. Giá trông xe được đẩy lên 10 - 20 nghìn đồng/xe máy, 50 nghìn đồng/ô tô.
 
Dịch vụ trông xe phục vụ tết Thanh Minh

Dịch vụ trông xe phục vụ tết Thanh Minh

 

Tại một số nghĩa trang lớn của các xã phường An Hồng, Hùng Vương… thay vì để người dân tự chọn chỗ gửi xe, các đối tượng trông xe lại chặn đường đón khách, ép phải gửi tại bãi trông xe của chúng. Cực chẳng đã, người dân phải gửi xe tại đó rồi đi bộ hàng trăm mét nữa mới vào được nghĩa trang.

 

Nếu ai đó tỏ ý phản đối sẽ bị các đối tượng đe dọa. Người nào “rắn” quyết không gửi thì khi vào đến nghĩa trang cũng đành quay ra vì các ngả vào nghĩa trang đều đã bị các đối tượng xếp gạch, đổ rác, thậm chí bê cả gỗ, bê tông ra để chắn lối đi.
 
Mọi ngả đường vào nghĩa trang đều bị bịt kín khiến các phương tiện không thể đi qua.

Mọi ngả đường vào nghĩa trang đều bị bịt kín khiến các phương tiện không thể đi qua.

 

Anh Phạm Giang C, một người đi tảo mộ, bức xúc nói: “Đi tảo mộ tổ tiên mà lòng tức anh ách. Nghĩa trang thì tít ở trong mà xe thì phải để ở ngoài, rồi băng cỏ đi vòng vào. Trẻ như tôi đã đành, các cụ già và trẻ con cũng bị lùa vào đi bộ tất. Đã thế giá trông xe lại cao ngất ngưởng, mà loạng quạng còn bị chửi mắng...”.

 

Chủ tịch UBND phường Hùng Vương, một trong những địa phương đang xảy ra vấn nạn trên, cho biết, chính quyền chưa phản ánh về tình trạng này. Phường sẽ cho người đi kiểm tra, nếu có sẽ xử lý nghiêm.

 

Thu Hằng