Dịch chồng dịch, người dân vùng phong tỏa lao đao

Quốc Triều

(Dân trí) - Đang "căng mình" chống dịch Covid-19 trong cộng đồng thì dịch viêm da nổi cục ở gia súc (bò) lại xuất hiện và hoành hành, khiến người dân vùng "tâm dịch" thị xã Đức Phổ lao đao.

Xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ) là nơi xuất hiện những ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Quảng Ngãi. Với diễn biến Covid-19 có những chiều hướng phức tạp, xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) đã bị phong tỏa.

Trong khi người dân đang gồng mình chống chọi với dịch Covid-19 thì đàn bò cũng bị bệnh viêm da nổi cục "quật ngã". Những người dân vùng phong tỏa lo lắng nhìn đàn bò hao hụt vì dịch bệnh.

Dịch chồng dịch, người dân vùng phong tỏa lao đao - 1

Người dân vùng "tâm dịch" thị xã Đức Phổ mang bò chết vì bệnh viêm da nổi cục đi tiêu hủy (Ảnh: Như Đồng).

Anh Lê Minh Vương (thôn Châu Me, xã Phổ Châu) có đàn bò 8 con. Khoảng một tuần qua, đàn bò của anh bị bệnh viêm da nổi cục tấn công. Nhà ở khu vực phong tỏa, 2 cán bộ thú y của xã đang cách ly nên anh Vương gặp khó trong việc chăm sóc đàn bò.

"Nhìn đàn bò mắc bệnh hết con này đến con khác mà nóng ruột. Bây giờ cả đàn đã mắc bệnh, một con đã chết. Dịch Covid-19 người dân đã khổ, giờ lại dịch trên đàn bò nữa. Không biết tính sao luôn!", anh Vương than thở.

Theo phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ, địa phương có đàn bò khoảng 35.000 con thì có khoảng 5.000 con mắc bệnh viêm da nổi cục. Xã Phổ Châu là nơi dịch Covid-19 và bệnh viêm da nổi cục ở bò hoành hành dữ dội nhất. Tại thị xã Đức Phổ đã có trên 20 con bò chết vì bệnh viêm da nổi cục, riêng xã Phổ Châu chiếm một nửa.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương cho biết, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Đức Phổ diễn biến hết sức phức tạp. Toàn địa bàn đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Trong khi các lực lượng căng mình chống dịch Covid-19 thì dịch bệnh trên đàn bò cũng bùng phát mạnh. Hàng nghìn con bò bị bệnh viêm da nổi cục tấn công gây thiệt hại cho người dân.

Theo ông Vương, xã Phổ Châu là nơi đàn bò bị bệnh nhiều nhất nhưng 2 cán bộ thú y đang phải cách ly tập trung. Thị xã vừa điều động 2 cán bộ thú y vào Phổ Châu để giúp bà con nhân dân ngăn ngừa dịch trên đàn bò.

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra. Virus này không lây nhiễm và gây bệnh trên người. Đường lây truyền chủ yếu qua vết đốt của côn trùng, hoặc lây lan khi bò được nuôi nhốt chung với nhau. Hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Dịch chồng dịch, người dân vùng phong tỏa lao đao - 2

Thị xã Đức Phổ có 153/167 trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Dịch Covid-19 bùng phát tại tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 26/6 với vùng tâm dịch là xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh của thị xã Đức Phổ. Sau đó, dịch lây lan ra diện rộng với số ca bệnh tăng nhanh.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi có 167 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Những người mắc Covid-19 đa phần ở thị xã Đức Phổ.

Tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 7 đơn vị, thành phố, quận huyện, gồm: TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Ba Tơ và huyện Trà Bồng. Các huyện còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.