Hà Nội:

Đi tập thể dục, phát hiện xác chết nổi trên hồ Giảng Võ

(Dân trí) - Những người dân đi tập thể dục buổi sáng ở khu vực quanh hồ Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ sáng nay.

Vụ việc được phát hiện khoảng 6h30 sáng nay, 5/5, tại hồ Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Trong lúc đi tập thể dục ở quanh hồ, những người dân khu vực phường Giảng Võ đã phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt hồ, đoạn gần cuối đường Trần Huy Liệu.

Xác nam thanh niên được vớt lên bờ.

Xác nam thanh niên được vớt lên bờ.

Nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an phường Giảng Võ đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, tổ chức vớt thi thể nam thanh niên lên bờ.

Thượng úy Nguyễn Chí Công - Phó Trưởng Công an phường Giảng Võ - cho hay, khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an phường đã đến khu vực trên và thực hiện công tác vớt thi thể của người xấu số.

“Nạn nhân là nam giới, có độ tuổi từ 25 đến 30, cao khoảng 1,65cm, nặng chừng 50kg, mặc áo phông cổ đỏ, quần bò, đầu cắt tóc ngắn, trên người không có giấy tờ tùy thân. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Viện KSND quận, Cơ quan cảnh sát điều tra để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong, cũng như truy tìm tung tích của nạn nhân” - Thượng úy Công nói.

Vụ việc được phát hiện vào giờ cao điểm buổi sáng, lượng người tham gia giao thông qua khu vực này rất đông, đoạn đường qua hồ Giảng Võ đã bị ùn tắc. Lực lượng công an phường đã rất vất vả trong công tác điều tiết giao thông để chống ùn tắc trên đường Trần Huy Liệu.

Tiến Nguyên