Quảng Bình:

Đi tắm biển, một học sinh bị nước cuốn trôi

(Dân trí) - Khi đang tắm biển, 2 học sinh trường THCS Ba Đồn (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị đuối nước. Một thanh niên có mặt đã cứu được một trong số 2 nạn nhân, nạn nhân còn lại hiện vẫn đang còn mất tích.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 15/5, em Nguyễn Tiến Đạt (SN 2001, trú phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) và bạn cùng lớp là Nguyễn Anh Đức ra tắm ở bãi biển thuộc thôn Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Trong khi tắm, 2 thiếu niên không biết bơi đã bị sụt chân vào một vũng sâu cách bờ khoảng 20m.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nghe tiếng kêu cứu, anh Trần Quốc Chí (SN 1988, trú thôn Thọ Đơn, phường Quảng Thọ) bơi ra để ứng cứu. Anh Chí đưa cái bình đựng nước cho Đức rồi bảo em cầm và tự bơi vào nhưng Đức bị chuột rút ở chân nên anh Chí phải đưa Đức vào bờ rồi mới quay lại để cứu Đạt. 

Tuy nhiên khi bơi ra thì Đạt đã bị chìm và bị sóng biển đánh ra khỏi vị trí ban đầu.

Ngay sau đó, gia đình anh Nguyễn Ngọc Linh (bố của Đạt) đã huy động lực lượng tìm kiếm thi thể em nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Văn Lịnh