1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Đi mót vàng, người phụ nữ bị đất đè tử vong

(Dân trí) - Bà Hường cùng một nhóm phụ nữ đi mót vàng dọc bờ sông Nậm Mộ không may bị đất sập và đè chết.

Đi mót vàng, người phụ nữ bị đất đè tử vong
Tình trạng khai thác vàng trên dòng Nậm Mộ qua địa bàn xã Chiêu Lưu vẫn tiếp diễn.
 
Ngày 9/3, Thượng tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng CA huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 14h chiều cùng ngày (ngày 9/3). Vào khoảng thời gian trên, bà Lo Thị Hường (60 tuổi, trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An) đi mót vàng cùng với một nhóm phụ nữ trong bản khoảng 4-5 người.

Khi bà Hường cùng nhóm người đi dọc theo dòng Nậm Mộ để mót vàng trong những hầm vàng cũ (những hầm vàng này trước đó do người dân địa phương đào sâu vào bờ sông Nậm Mộ) không may bị đất sập đè lên. Lúc đó, những phụ nữ đi cùng đã không thể ứng cứu bà Hường.

Ngay sau đó, họ đã báo tin cho chính quyền xã Chiêu Lưu và CA huyện Kỳ Sơn có mặt tại hiện trường để cứu bà Hường. Tuy nhiên, do lượng đất sập đè lên người quá nhiều nên bà Hường đã tử vong.

Thượng tá Đề cho biết, mỏ vàng bị sập làm chết bà Hường là mỏ vàng lậu đã từng bị đoàn liên ngành đuổi, trước đó khai thác quy mô lớn, nhưng mỏ vàng chưa bị đánh sập. Những ngày qua trên địa bàn xã Chiêu Lưu trời có mưa nên tại các mỏ vàng dọc bờ sông Nậm Mộ đất bị ngấm ướt. Khi bà Hường cùng nhóm phụ nữ nói trên đi mót vàng tại mỏ vàng đó bất ngờ sập mỏ vùi lấp bà Hường.

Hiện thi thể bà Hường đã được CA huyện Kỳ Sơn, chính quyền xã Chiêu Lưu bàn giao cho gia đình để lo mai táng theo phong tục địa phương.

Nguyễn Duy