Huế:

Đi làm thêm, bị tàu tông tử vong

(Dân trí) - Vào khoảng 10h30 ngày 17/1, tại đoạn Km 682 + 500 đường sắt Bắc – Nam, thuộc phường An Hòa (TP Huế) đã xảy ra vụ TNGT đường sắt làm 1 người đi xe máy bị tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Lợi (SN 1974, trú xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) điều khiển xe máy BKS 75H9 – 7122 đi từ thôn Triều Sơn Tây (phường An Hòa) ra quốc lộ 1A. Khi anh Lợi băng qua điểm giao cắt với đường sắt Bắc – Nam tại đoạn Km 682 + 500 đã bị tàu SE3 lưu thông hướng Bắc – Nam tông phải.

Cú tông mạnh đã khiến cả người và xe bay xa khoảng 40 mét. Anh Lợi bị hất khỏi điểm xe máy rơi chừng 10 mét và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, điểm giao cắt xảy ra vụ tai nạn là đường ngang có biển cảnh báo “STOP – Dừng lại quan sát tàu hỏa khi qua đường sắt”.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Gia đình anh Lợi sau khi tới nhận xác nạn nhân đã gào khóc rất thảm thương. Theo gia đình cho biết, gia cảnh nạn nhân rất khó khăn. Anh Lợi làm nghề phụ là chạy thủy lợi (trổ nước từ mương thủy lợi vào ruộng). Trước đó anh lên Tây Nguyên hái cà phê nhưng khó khăn phải về lại Huế. Vợ anh làm công nhân tại công ty may mặc. Hai vợ chồng có 2 con nhỏ học lớp 2 và lớp 4.

Người thân không cầm được nỗi đau
Người thân không cầm được nỗi đau

Buổi sáng xảy ra tai nạn, anh Lợi đi xe máy lên thôn Triều Sơn Tây để mua ống nước, khi đang về nhà thì gặp tai nạn thương tâm. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ thêm nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Chiếc xe của nạn nhân sau cú va chạm với tàu lửa.

Chiếc xe của nạn nhân sau cú va chạm với tàu lửa.

Đại Dương