1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Đi ghe trong lũ, một phụ nữ mất tích

(Dân trí) - Di chuyển bằng sõng (ghe) trong lũ, do bất cẩn, bà Em bị lật sõng rồi bị nước lũ cuốn mất tích. Như vậy đến nay, toàn tỉnh Bình Định đã ghi nhận 8 người chết và 5 người mất tích do bão lũ.

Sáng ngày 9/11, ông Nguyễn Văn Bốn, Chủ tịch UBND phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định) cho biết đến sáng cùng ngày, lực lượng cứu nan và nhân dân địa phương vẫn chưa tìm thấy tung tích bà Huỳnh Thị Gái Em (42 tuổi, ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) bị lật sõng mất tích ngày 8/11.

Đến nay, mưa lũ tại Bình Định làm 8 người chết và 5 mất tích
Đến nay, mưa lũ tại Bình Định làm 8 người chết và 5 mất tích

Theo ông Bốn, trong lúc di chuyển ngày 8/11, ghe bất ngờ lật úp, bà Em bị nước lũ cuốn mất tích. Lực lượng chức năng và nhân dân địa phương huy động lực lượng cứu nạn tích cực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, em Võ Thế Duy (12 tuổi, ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa) đang đi trên đường gần nhà thì bị trượt chân rơi xuống nước lũ. Sau đó, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu Duy vào chiều cùng ngày.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, địa phương này đã có 7 người dân bị chết và 5 người mất tích do mưa lũ (chưa kể 11 thuyền viên trong vụ chìm tàu hàng ở vùng biển Quy Nhơn và 2 người mất tích) do bão số 12.

Hiện công tác tìm kiếm người mất tích đang được tích cực triển khai.

Doãn Công