1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Đi cuốc ruộng phát hiện hàng chục bình gốm cổ

(Dân trí) - Trong khi đang cuốc đất ruộng để trồng lúa thì anh Hà Xuân Dương ở xóm 2, xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn phát hiện nhiều bình gốm cổ có niên đại hàng nghìn năm tuổi.

Số đồ cổ mà anh Dương đào được bao gồm: cốc, bình củ đậu, bình gốm kẻ sọc caro. Một số chiếc bình được tráng men bóng còn khá nguyên vẹn. Ngay sau khi hay tin anh Dương đi cuốc ruộng đào được cổ vật, rất nhiều người trong vùng đã tò mò tìm đến xem.

Một số bình cổ mà anh Dương đào được tại ruộng
Một số bình cổ mà anh Dương đào được tại ruộng

Anh Dương cho biết, vào ngày 30/12 lúc đang cuốc ruộng thì vô tình anh cuốc vào miệng một chiếc bình gốm. Anh liền lấy cuốc gạt đất và đào xung quanh thì phát hiện hàng chục chiếc bình lớn, nhỏ. Những chiếc bình này nằm ở độ sâu khoảng 40cm. Ngay sau đó anh liền đưa số cổ vật này về nhà, một số người có ý muốn mua lại toàn bộ số bình gốm cổ trên nhưng anh Dương vẫn chưa có ý đinh bán.

Các bình gốm cổ với đủ kích thước to nhỏ
Các bình gốm cổ với đủ kích thước to nhỏ

Một số bình gốm cổ còn khá nguyên vẹn

Một số bình gốm cổ còn khá nguyên vẹn
Một số bình gốm cổ còn khá nguyên vẹn

Theo một số người am hiểu về cổ vật cho biết, những chiếc bình gốm này có thể có từ thời Hán và niên đại trên 1 nghìn năm tuổi.

Đức Văn - Duy Tuyên