Yên Bái:

Đi bóc quế gặp sạt lở đất, 1 người chết, 3 người bị thương

(Dân trí) - Trong lúc nghỉ giải lao, nhóm người đi bóc quế bất ngờ bị đất đá từ trên đỉnh đồi sạt lở xuống khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.

Đi bóc quế gặp sạt lở đất, 1 người chết, 3 người bị thương - 1

Hiện trường vụ sạt lở đất sáng 4/9 (Ảnh: CTV).

Chiều 4/9, ông Hoàng Văn Hộ - Chủ tịch UBND xã Phúc Lợi (huyện Lục Yên, Yên Bái) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 4 người thương vong.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, một nhóm gồm 7 người lên trên đồi của gia đình ông Đặng Văn Hào tại thôn 1 Túc (xã Phúc Lợi) để bóc quế.

Trong lúc nghỉ giải lao, bất ngờ xuất hiện đất đá từ trên đồi sạt xuống khiến 4 người ngồi bên dưới không kịp né tránh.

Hậu quả khiến chị Lý Thị Thanh (SN 1977) bị đất đá chôn vùi, tử vong tại chỗ. 3 nạn nhân còn lại bị thương nặng là anh Đặng Văn Hào (SN 1974); chị Phùng Thị Mùi (SN 1981) và cháu Đặng Văn Thơm (SN 2004, cùng trú tại địa phương).

Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Lợi, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền sở tại cùng người dân địa phương đã tiến hành đào bới lớp đất đá để đưa thi thể chị Thanh ra bên ngoài.

“Các nạn nhân còn lại bị gãy chân, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Chính quyền đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn” - vị này chia sẻ thêm.

Nguyễn Trường