1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi bắt cá, cặp song sinh 14 tuổi ở miền Tây bị đuối nước tử vong

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Rủ nhau ra bờ sông Cổ Chiên (Vĩnh Long) bắt cá, 2 anh em sinh đôi 14 tuổi bị đuối nước tử vong.

Sáng 29/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND xã An Phước, huyện Mang Thít cho biết, ngành chức năng vừa đến chia buồn và hỗ trợ gia đình kinh phí đưa thi thể 2 thiếu niên đuối nước về quê an táng.

2 ngày trước, địa phương nhận được tin báo có trẻ bị đuối nước mất tích ở khu vực sông Cổ Chiên. Sau 20 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng đưa được 2 thi thể trên lên bờ. 

Nạn nhân được xác định là T.T.A. và T.T.K. (14 tuổi, là anh em song sinh). A. và K. quê Hậu Giang, theo gia đình đến xã An Phước sinh sống. Cha mẹ làm việc tại cơ sở sản xuất gạch. Còn 2 em đang học tại trường THCS An Phước. 

Theo lãnh đạo xã, 2 nạn nhân vừa thi xong cuối kỳ lớp 8, đang nghỉ hè nên rủ nhau đi bắt cá ở gần lò gạch, rồi hụt chân đuối nước. Người dân phát hiện vụ việc đã tri hô nhưng không cứu được 2 anh em. 

Được biết, hoàn cảnh gia đình cặp song sinh khá khó khăn. 2 em chăm ngoan, học lực khá. A. và K. còn người anh trai 26 tuổi, đi làm xa. 

Ngành chức năng đã đến chia buồn cùng gia đình, đồng thời hỗ trợ 10 triệu đồng để đưa thi thể 2 trẻ xấu số về quê an táng.