An Giang:

Đến bệnh viện dưỡng thai, người phụ nữ bị tai nạn

(Dân trí) - Chiều 28/2 người thân chị Lụa chở chị đến một bệnh viện ở TP Long Xuyên dưỡng thai. Trong lúc xe máy đang lưu thông thì bất ngờ đâm vào một người đàn ông bị tai nạn trước đó. Hậu quả, người đàn ông bị thương nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, riêng chị Lụa bị động thai.

Vào khoảng 13h15 ngày 28/2, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn đi qua khu vực thuộc Tổ 3, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe gắn máy khiến 1 thanh niên nguy kịch, 1 phụ nữ bị động thai.

Vào thời điểm trên, Trần Tấn Phát, sinh năm 1982, trú tại khóm Trung An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên điều khiển xe máy biển kiểm soát 67N7 - 6176 từ trong hẻm ra Quốc Lộ 91 thì xảy ra va chạm với một xe máy đang lưu thông trên Quốc lộ 91 hướng từ Vàm Cống đi Long Xuyên. Cú va chạm khiến xe đổ, Phát ngã ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn làm chị Hồ Thị Lụa bị động thai
Hiện trường vụ tai nạn làm chị Hồ Thị Lụa bị động thai

Lúc này, chị Lý Thị Thúy Hằng, sinh năm 1985, trú tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ điều khiển xe máy biển kiểm soát 65KA - 000.92 chở chị Hồ Thị Lụa, sinh năm 1999, đang mang thai chạy phía sau, do không tránh kịp nên đã đâm vào người Phát, khiến hai người trên xe ngã ra đường.

Vụ tai nạn làm anh Phát bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch, chị Lụa bị động thai. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe máy va chạm với anh Phát đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, chị Lụa có thai được 5 tháng và đang trên đường đến bệnh viện dưỡng thai thì xảy ra tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.

Lê Tùng