Hà Nội:

Đề xuất đấu giá quyền sử dụng khu đất có Thung lũng hoa Hồ Tây

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Để tháo gỡ vướng mắc do “lịch sử để lại”, chính quyền sở tại đã đề xuất phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có Thung lũng hoa Hồ Tây (Hà Nội) “mọc” trái phép.

Đề xuất đấu giá quyền sử dụng khu đất có Thung lũng hoa Hồ Tây - 1

Toàn cảnh Thung lũng hoa Hồ Tây nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Trường).

Liên quan đến quần thể công trình mang tên “Thung lũng hoa Hồ Tây” được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 3 hecta ở đường Nhật Chiêu, ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) khẳng định đã đề xuất phương án xử lý gửi UBND quận để có thể quản lý nơi này theo quy định.

Vị lãnh đạo này thừa nhận, toàn bộ các công trình và quần thể kiến trúc ở Thung lũng hoa Hồ Tây đều chưa được cơ quan chức năng cho phép triển khai cũng như được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép cho ông B.M.H (chủ đầu tư Thung lũng hoa Hồ Tây, trú tại địa phương) sử dụng.

Theo ông Vinh, trước đó, nơi có Thung lũng hoa Hồ Tây là đất ao hồ thuộc thẩm quyền của UBND phường Nhật Tân quản lý. Vì nằm trong phạm vi thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước thải nên vào năm 2011, UBND TP Hà Nội đã thu hồi đất để phục vụ quá trình thi công dự án.

Tuy nhiên, sau khi dự án được triển khai thì đơn vị thực hiện đã không sử dụng hết phần diện tích được giao rồi “buông lỏng” để ông H. sử dụng, khai thác.

“Các công trình trong khu vực này được hình thành trong khoảng thời gian từ năm 2013- 2016... Qua các thời kỳ, UBND phường cũng đã ra rất nhiều văn bản để xử lý vi phạm… ” - ông Vinh phân bua.

Đề xuất đấu giá quyền sử dụng khu đất có Thung lũng hoa Hồ Tây - 2

UBND phường Nhật Tân đã đề xuất phương án xử lý gửi UBND quận để có thể quản lý khu đất có Thung lũng hoa Hồ Tây theo đúng quy định của pháp luật (Ảnh: Nguyễn Trường).

Đến năm 2019, khu vực có Thung lũng hoa Hồ Tây mới được bàn giao lại cho UBND phường Nhật Tân quản lý. Khi tiếp nhận, nơi đây đã được ông H. đầu tư, xây dựng thành một quần thể kiến trúc để bán vé ra vào phục vụ mục đích kinh doanh.

Đáng chú ý, ông Vinh cũng xác nhận, dù đã khai thác, sử dụng khu đất rộng 3 hecta từ nhiều năm nay để phục vụ mục đích nhưng ông H. chưa nộp bất kỳ một khoản tiền thuế, phí nào về đất đai cho ngân sách địa phương.

Với mong muốn “tháo gỡ” bất cập đang tồn tại đối với khu đất đang được ông H. sử dụng, UBND phường Nhật Tân đã đề xuất đề án gửi UBND quận Tây Hồ để sớm đưa hoạt động tại Thung lũng hoa Hồ Tây vào hành lang pháp lý để quản lý.

Chia sẻ sơ bộ thông tin về đề án, ông Vinh cho biết, xuất phát từ nhu cầu thực thế của du khách kết hợp với không gian rộng lớn của thung lũng hoa, phường đã đề xuất nơi đây cần phải có các công trình phụ trợ đi kèm nhưng trong tỉ lệ, quy mô phù hợp.

Đối với các công trình phụ trợ đang tồn tại nhưng không phù hợp cảnh quan và mục đích sử dụng, UBND phường Nhật Tân sẽ cho giải tỏa.

“Góc độ của phường thì mong muốn nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn, đồng thời làm sao để tháo gỡ được vướng mắc do lịch sử để lại. Trong đề án sẽ đầu giá quyền để ký hợp đồng sử dụng khu đất này” - ông Vinh nói và hứa hẹn rằng, sau khi đề án được phê duyệt sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí.

Đề xuất đấu giá quyền sử dụng khu đất có Thung lũng hoa Hồ Tây - 3

Dù đã khai thác, sử dụng khu đất rộng 3ha từ nhiều năm nay để phục vụ mục đích nhưng ông H. chưa nộp bất kỳ một khoản tiền thuế, phí nào về đất đai cho ngân sách địa phương (Ảnh: Nguyễn Trường).

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, Thung lũng hoa Hồ Tây trên đường Nhật Chiêu, được ông H. đầu tư xây dựng, thu hút người dân tới thưởng ngoạn ngắm cảnh, chụp ảnh, vui chơi ăn uống...

Nhằm đáp ứng nhu cầu dừng chân nghỉ ngơi của du khách, hàng chục nhà hàng, quán ăn, nhà chòi… được chủ đầu tư dựng lên.

Để có thể thưởng ngoạn cảnh sắc, chụp ảnh… bên trong thung lũng hoa, mỗi cá nhân phải mua vé vào cửa có giá 100.000 đồng/người/lượt đối với người lớn; nếu ăn uống và sử dụng dịch vụ khác tại đây có giá khoảng 250.000 đồng/người/lượt.

Tuy nhiên, từ nhiều năm, toàn bộ các công trình và quần thể kiến trúc ở Thung lũng hoa Hồ Tây đều chưa được cơ quan chức năng cho phép triển khai cũng như cấp phép cho chủ đầu tư sử dụng theo quy định.