1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Đề xuất chi 50 tỷ đồng mở rộng hồ nước trên miệng núi lửa triệu năm tuổi

Quốc Triều

(Dân trí) - Huyện đảo Lý Sơn đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 50 tỷ đồng sửa chữa, mở rộng hồ chứa nước trên đỉnh núi lửa Thới Lới.

Theo các chuyên gia địa chất, cách đây khoảng 25-30 triệu năm, núi lửa phun trào đã hình thành nên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Đảo Lý Sơn bao gồm đảo Bé và đảo Lớn. Đảo Lớn là nơi có trung tâm hành chính của huyện Lý Sơn.

Tại đảo Lớn có 5 miệng núi lửa, lớn nhất trong số này là núi Thới Lới. Ngọn núi lửa này có đường kính đáy 1,4km, đường kính miệng 0,35km. Tường phía trong miệng núi lửa Thới Lới có dạng dốc đứng, ở giữa khá sâu.

Đề xuất chi 50 tỷ đồng mở rộng hồ nước trên miệng núi lửa triệu năm tuổi - 1

Miệng núi lửa Thới Lới được tận dụng làm hồ chứa nước (Ảnh: Quốc Triều).

Tỉnh Quảng Ngãi đã tận dụng miệng núi lửa Thới Lới để làm hồ chứa nước. Hồ chứa được đưa vào sử dụng từ năm 2012.

Hồ chứa nước Thới Lới có dung tích 270.000m3, cao trình đập 120m, chiều dài thân đập 208m. Hồ chứa đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho 60ha đất nông nghiệp của huyện đảo.

Sau 12 năm đưa vào sử dụng, hồ chứa Thới Lới đã phát huy hiệu quả trong việc cung cấp nước tưới cho cây trồng, đặc biệt là hành, tỏi của người dân. Hồ chứa này còn bổ sung cho nguồn nước ngầm trên đảo.

Tuy nhiên, hồ Thới Lới đang bị bồi lắng khiến năng lực cấp nước giảm dần. Nếu tình trạng này kéo dài, lượng nước trong hồ sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Đề xuất chi 50 tỷ đồng mở rộng hồ nước trên miệng núi lửa triệu năm tuổi - 2

Hồ chứa nước Thới Lới đang bị bồi lắng nghiêm trọng (Ảnh: Quốc Triều).

Ngày 23/7, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết địa phương đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi xin sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thới Lới. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.

Theo bà Hương, hiện nay hồ chứa Thới Lới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu nước tưới cho người dân ở khu vực thôn Đông An Hải.

Trong khi đó, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước ngọt tại đảo Lý Sơn giảm sút nghiêm trọng, nguồn nước ngầm bị xâm nhập mặn.

Vì vậy, UBND huyện Lý Sơn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi phân bổ nguồn kinh phí 50 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Thới Lới. Việc này phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, du lịch của huyện đảo, cũng như nguyện vọng của người dân.

Đề xuất chi 50 tỷ đồng mở rộng hồ nước trên miệng núi lửa triệu năm tuổi - 3

Huyện Lý Sơn có 300ha đất nông nghiệp chủ yếu trồng hành, tỏi (Ảnh: Quốc Triều).

Hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét đề xuất của UBND huyện Lý Sơn.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của huyện Lý Sơn trước ngày 10/8.

Huyện đảo Lý Sơn có diện tích trên 10km2, cách đất liền 15 hải lý. Huyện đảo có khoảng 24.000 dân, với trên 300ha đất nông nghiệp chủ yếu trồng hành, tỏi.