TPHCM:

Để thất thoát 120 tỉ đồng, nguyên giám đốc và phó phòng tín dụng bị bắt

(Dân trí) - Trong thời gian đương nhiệm, giám đốc và phó phòng tín dụng ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình (TPHCM) đã “bắt tay nhau” thực hiện nhiều hợp đồng cho vay sai nguyên tắc, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 120 tỉ đồng.

Chiều ngày 2/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TPHCM đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tám và ông Đỗ Giao Toàn - lần lượt là nguyên giám đốc và phó phòng tín dụng, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Tân Bình.

 

Theo kết luận ban đầu của cơ quan CSĐT, trong thời gian đương nhiệm, ông Nguyễn Tám đã “bắt tay” với cấp dưới đồng thời là bạn thân của mình là ông Đỗ Giao Toàn, cùng nhau thực hiện nhiều hợp đồng cho vay sai nguyên tắc, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lên đến trên 120 tỉ đồng.

 

Nguyễn Tám và Đỗ Giao Toàn bị bắt giữ để làm rõ hành vi: “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 2 ông Tám và Giao. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra. 

 

Trung Kiên