1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề nghị xử lý phương tiện lắp đèn, còi sai quy định

(Dân trí) - Cụ thể, Công an Hà Nội sẽ mở chiến dịch kiểm tra, xử lý các phương tiện lắp hệ thống đèn, còi sai quy định, buộc chủ phương tiện vi phạm phải học lại luật… Đây là đề nghị của Phó Giám đốc Công an Hà Nội Đỗ Kim Tuyến.

Sáng nay, 28/7, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Đỗ Hoàng Ân đã chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm.

 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung, tai nạn giao thông nói riêng ở thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra, xử lý hơn 262 nghìn trường hợp vi phạm, trong đó tạm giữ 10.638 lượt phương tiện, tịch thu 1.501 phương tiện, thu phạt hành chính hơn 12 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 13% (65 vụ), số người bị thương giảm 9,3% (38 người), nhưng số người chết lại tăng 3,96% (6 người).

 

Bên cạnh kết quả đạt được, cơ quan chức năng cũng chỉ rõ những hạn chế như: hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, phương tiện cá nhân còn nhiều, ý thức chủ phương tiện tham gia giao thông còn thấp… Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án về hạ tầng giao thông; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức về trật tự an toàn giao thông cho người dân…

 

Mạnh Hùng