1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Đề nghị Vĩnh Phúc xử lý công trình "khủng" có vi phạm của FLC

Thế Kha

(Dân trí) - Dự án khu văn hóa đa năng Vĩnh Thịnh và Trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Phúc trên bãi sông Hồng (tỉnh Vĩnh Phúc) xây dựng công trình ở bãi sông khi chưa có ý kiến thẩm định về thoát lũ, an toàn đê điều.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu kiểm tra, rà soát, xử lý đối với dự án vi phạm Luật Đê điều, Luật Đất đai và quy định pháp luật đã được Thanh tra Chính phủ nêu ra tại Kết luận thanh tra số 495/2024 về công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (từ 1/3 bộ này sáp nhập với Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

"Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định pháp luật", văn bản nêu rõ yêu cầu với Vĩnh Phúc.

Đề nghị Vĩnh Phúc xử lý công trình khủng có vi phạm của FLC - 1

Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao, có sức chứa 2.000 khách, khánh thành vào tháng 12/2021 (Ảnh: FLC).

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Dự án khu văn hóa đa năng Vĩnh Thịnh và Trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Phúc đã xây dựng công trình ở bãi sông Hồng khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có ý kiến thẩm định về thoát lũ, an toàn đê điều trình Thủ tướng Chính phủ. Điều này, theo thanh tra, đã vi phạm Luật Đê điều.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, khẳng định nhiều năm qua đã có rất nhiều văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm của công trình nêu trên.

Trong đó, năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, rà soát và xử lý các vi phạm Luật Đê điều trên khu vực bãi sông thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường nhưng không nhận được báo cáo từ phía Vĩnh Phúc.

Năm 2021, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có văn bản gửi Vĩnh Phúc khẳng định, theo Luật Đê điều, việc xây dựng công trình tại bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng phải phù hợp với Quy hoạch phòng chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/2016 và phương án phòng chống lũ của tuyến đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan này phát hiện tại khu vực bãi sông phía ngoài đê tả Hồng (huyện Vĩnh Tường) xảy ra tình trạng xây dựng các công trình với quy mô lớn.

"Việc xây dựng các công trình này khi chưa tuân thủ quy định là vi phạm pháp luật về đê điều", Tổng cục Phòng, chống thiên tai nêu rõ và đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn và xử lý, không để tình trạng vi phạm kéo dài.

Đề nghị Vĩnh Phúc xử lý công trình khủng có vi phạm của FLC - 2

Công trình FLC Vĩnh Phúc (Ảnh: FLC).

Đến năm 2022, Tổng cục Phòng, chống thiên tai tiếp tục gửi văn bản thông báo với UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc trên bãi sông Hồng thuộc huyện Vĩnh Tường xảy ra tình trạng xây dựng các công trình với quy mô rất lớn không tuân thủ quy định pháp luật về đê điều.

"Dù đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm nhưng đến nay các vi phạm không những không được xử lý mà còn tiếp tục phát sinh các vi phạm mới rất nghiêm trọng", cơ quan này nêu rõ.

Năm 2022, khi bị bắt ông Trịnh Văn Quyết đang là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways.

Trả lời báo chí vào tháng 5/2022, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho rằng ông Trịnh Văn Quyết "không có tài sản cá nhân" ở quê nhà, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường. Nhà cửa ở Vĩnh Tường là tài sản của bố mẹ ông Quyết.

Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, Tập đoàn FLC đang có hai dự án bất động sản trên địa bàn gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Luxury Resort (5 sao) tọa lạc trên khuôn viên rộng 7,4 ha ở xã Vĩnh Thịnh; Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc tại xã Vĩnh Thịnh với quy mô hội trường 2.000 chỗ cùng hợp phần khách sạn tiêu chuẩn 5 sao 200 phòng.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc phải báo cáo kết quả xử lý đối với công trình vi phạm nêu trên, gửi kết quả về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trước ngày 30/5 để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ.