Quảng Nam:

Đề nghị làm rõ nghi án “cán bộ kiểm lâm bảo kê lâm tặc”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phá rừng trái phép trong lâm phận rừng phòng hộ Sông Tranh (xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) khiến dư luận bức xúc, Trưởng ban BQL rừng phòng hộ Sông Tranh đã có báo cáo đề nghị làm rõ nghi án này.

Ngày 23/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Tất Chẩn - Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh - cho biết, đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng địa phương đề nghị điều tra làm rõ nghi vấn “cán bộ kiểm lâm bảo kê lâm tặc”.

Trước đó, như Dân trí đã có bài phản ảnh: “Gỗ lậu “ẩn” gần trạm bảo vệ rừng: Có sự tiếp tay của kiểm lâm?” và bài “Lâm tặc “oanh tạc” nhiều khu rừng phòng hộ”; việc phá rừng phòng hộ Sông Tranh khiến dư luận rất bức xúc vì gỗ lậu được phát hiện gần trạm bảo vệ rừng của BQL rừng phòng hộ.

Gỗ trái phép phát hiện ở xã Trà Bui
Gỗ trái phép phát hiện ở xã Trà Bui

 

Sau khi có thông tin về vụ phá rừng trong lâm phận rừng phòng hộ Sông Tranh, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cùng đoàn công tác đã vào hiện trường kiểm tra và đặt ra nghi vấn có việc cán bộ bảo vệ rừng tiếp tay cho lâm tặc? Ông Thanh yêu cầu lãnh đạo BQL bảo vệ rừng phòng hộ Sông Tranh báo cáo có hay không nội bộ ban có tiêu cực, đồng thời yêu cầu công an, kiểm lâm xem xét khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Theo ông Đoàn Tất Chẩn, việc khai thác gỗ trái phép trong lâm phận thường xảy ra; đặc biệt tại khu vực xã Trà Bui đã phát hiện đến 19 vụ phá rừng, số lượng gỗ tạm thu giữ 88m3 gỗ các loại. “Tất cả các vụ trên, đơn vị đã lập hồ sơ báo cáo UBND hai huyện là Nam Trà My, Bắc Trà My và Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh để biết xử lý và chỉ đạo”, ông Chẩn cho hay.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – ông Lê Trí Thanh – trực tiếp đi kiểm tra gỗ lậu
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – ông Lê Trí Thanh – trực tiếp đi kiểm tra gỗ lậu

 

Ông Chẩn cũng cho rằng, BQL rừng phòng hộ Sông Tranh đã chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể và lực lượng bảo vệ rừng, đội quản lý bảo vệ rừng cơ động đã có nhiều nỗ lực trong thực thi công vụ. “Ban lãnh đạo luôn quan tâm và đặt công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, đã đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp như thường xuyên luân chuyển Trạm trưởng bảo vệ rừng Trà Bui, thu giữ tang vật, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.... Tuy vậy, vẫn không tránh khỏi những thiếu sót đáng tiếc”, ông Chẩn trình bày.

Theo ông Chẩn, các vụ khai thác và cất giữ gỗ trái phép do các đối tượng tinh vi, thường khai thác, vận chuyển vào ban đêm nên không bắt quả tang được đối tượng nào.

Riêng vụ cất giữ gỗ trái phép ngày 24/9 tại Trà Bui, ông Phan Văn Dự - đội phó đội quản lý bảo vệ rừng cơ động (thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh) cùng 2 nhân viên Trần Đình Nhật, Trần Đình Chiến trong quá trình tuần tra đã phát hiện 64 hộp gỗ chò nhóm VI với khối lượng 14,12m3 nhưng đội không báo cáo lãnh đạo. Ông Dự cũng yêu cầu 2 nhân viên không được báo cáo cho ai biết.

Đến ngày 5/10, ông Đinh Văn Chuẩn - là nhân viên đội bảo vệ rừng Trà Bui - đã báo cáo sự việc với trạm bảo vệ rừng, ông Dự mới báo cáo lại sự việc trên. Lãnh đạo BQL đã làm việc với ông Dự, ông Dự nói ông không báo cáo lãnh đạo là để tự ý giải quyết vụ việc.

Theo ông Chẩn, việc làm của ông Dự là không đúng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; trong khi đây là vụ việc có tình tiết phức tạp nên BQL rừng phòng hộ Sông Tranh không đủ thẩm quyền để giải quyết và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra về nghi án “cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc” mà dư luận đang đặt ra.

Công Bính