Đề nghị kiểm tra, đánh giá quy định về dạy thêm, học thêm
(Dân trí) - Cho biết cử tri lo lắng về thực hiện quy định dạy thêm, học thêm, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện quy định này để điều chỉnh nếu chưa phù hợp.
Sáng 10/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 2 của Quốc hội.
Liên quan tới lĩnh vực giáo dục, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân kỳ vọng chủ trương miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước của Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, cử tri và nhân dân lo lắng về thực hiện quy định dạy thêm, học thêm. Một bộ phận không nhỏ sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu công việc khi ra trường; một số giảng viên giảng dạy không đủ giờ, tác phong, việc giảng dạy còn chưa nghiêm túc, cần được các cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày báo cáo công tác dân nguyện tháng 2 (Ảnh: Phạm Thắng).
Cũng theo ông Bình, cử tri còn lo lắng về tình trạng phạm tội của người chưa thành niên có xu hướng gia tăng; tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ; công tác phòng, chống ma túy còn bất cập…
Đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho rằng các hình thức lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế - xã hội và tâm lý cho cá nhân, tổ chức và cả cộng đồng, cũng là vấn đề cử tri và nhân dân lo lắng.
Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, văn hóa, lối sống cho học sinh, sinh viên hiện nay.
Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng đề nghị kiểm tra, đánh giá việc giảng dạy của giảng viên ở các trường Đại học; kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm để điều chỉnh nếu chưa phù hợp.
Với Bộ Công an, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm là người chưa thành niên và có các giải pháp để khắc phục tình trạng phạm tội của người chưa thành niên; ngăn ngừa hiệu quả ma túy xâm nhập học đường.
Theo Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm đối với các trường hợp học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, đồng thời xử phạt cả chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Phạm Thắng).
Góp thêm ý kiến vào báo cáo dân nguyện của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhận định, từ báo cáo dân nguyện kỳ trước đến kỳ này, rất nhiều nội dung đã được các cơ quan triển khai, thực hiện có hiệu quả, như nội dung liên quan đến học thêm, dạy thêm.
Hay vấn đề xét tuyển sớm vào đại học, theo bà Hải, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thấy những điểm bất hợp lý khi tạo ra sự bất công bằng trong tuyển sinh, nên đã chỉ đạo quyết liệt.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cũng cho rằng xét tuyển sớm là một điều kiện có thể tạo nên việc trục lợi từ dạy thêm, học thêm. "Ví dụ, thầy cô giáo trực tiếp dạy học sinh lại có quyền cho điểm vào học bạ, và điểm đó là điều kiện để xét tuyển vào đại học, thì không khác gì chỉ định thầu", bà Hải dẫn chứng.
Chia sẻ cũng có lo lắng nếu không học thêm sẽ ảnh hưởng gì đến chất lượng thi cử, song bà Hải khẳng định khi có những biện pháp quy định về dạy thêm, học thêm đã trả lại giá trị đích thực cho việc truyền thụ, giảng dạy kiến thức chính khóa trên lớp.
"Các thầy cô giáo có trách nhiệm giảng dạy sao cho đại bộ phận học sinh phải đạt được kết quả khá trong các kỳ thi. Tất nhiên, học sinh giỏi hay những học sinh năng lực yếu, vẫn có thể học thêm bồi dưỡng theo quy định", bà Hải nêu quan điểm và nhấn mạnh, đề thi ra phải không quá khó để không đi học thêm cũng có thể làm được.