1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Đề nghị công an truy tìm người tung tin vỡ đập Sông Tranh 2

(Dân trí) - Chiều ngày 6/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh Văn phòng tỉnh Quảng Nam – cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra làm rõ ai đưa tin thất thiệt về việc đập thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ để xử lý.

Theo thông tin, vào sáng cùng ngày, người dân ở huyện Bắc Trà My lan truyền thông tin đập thủy điện Sông Tranh 2 gặp sự cố. Nguồn tin đồn thất thiệt xuất phát từ một nhóm thanh niên chạy xe máy và ô tô xung quanh thị trấn và la hét với nội dung vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn
Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

Sau khi thông tin này được phát tán, nhiều người dân hoảng loạn, tìm cách sơ tán đến những vị trí cao hơn. Trong buổi sáng, rất đông người dân xung quanh thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My đã tập trung về trụ sở UBND huyện Bắc Trà My gây náo loạn trung tâm huyện.

UBND huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo cho đài truyền thanh và xe lưu động đi thông báo không có sự cố xảy ra cho người dân huyện biết để được yên tâm, đồng thời đã yêu cầu lực lượng công an vào cuộc điều tra làm rõ tin đồn thất thiệt.

Người dân tập trung ở trụ sở huyện Bắc Trà My vì tin đồn thất thiệt vỡ đập Sông Tranh 2
Người dân tập trung ở trụ sở huyện Bắc Trà My vì tin đồn thất thiệt vỡ đập Sông Tranh 2

Sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã đến vận động, giải thích cho người dân hiểu không có tình trạng vỡ đập xảy ra, đập thủy điện vẫn an toàn; đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân về nhà. Đến trưa ngày 6/11, người dân vùng hạ du thủy điện Sông Tranh 2 đã về lại nhà của mình.

Người dân tập trung ở trụ sở huyện Bắc Trà My vì tin đồn thất thiệt vỡ đập Sông Tranh 2
Người dân tập trung ở trụ sở huyện Bắc Trà My vì tin đồn thất thiệt vỡ đập Sông Tranh 2

Liên quan đến tình hình mưa lũ, trên địa bàn huyện Phước Sơn đã có 4 người bị vùi lấp do sạt lở núi. Theo đó, khoảng 11h ngày 5/11, trên tuyến đường 14E đoạn qua xã Phước Hòa có 4 người đi trên 2 xe máy bị mắc lầy, thấy vậy anh Hồ Văn Chước là cán bộ kiểm lâm và một người nhà ở gần đó chạy đến hỗ trợ người mắc lầy.

Liền lúc đó, một quả đồi từ taluy dương đổ sập xuống. Hậu quả 4 người bị vùi lấp hoàn toàn, một người bị thương nặng và một người bị thương nhẹ. Hiện danh tính các nạn nhân đã được cơ quan chức năng xác định, cả 4 nạn nhân đều là người dân tộc thiểu số tại huyện Phước Sơn.

Đất đá đổ xuống trên tuyến quốc lộ 14E
Đất đá đổ xuống trên tuyến quốc lộ 14E

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền huyện Phước Sơn đã huy động lực lượng công an, quân đội tiếp cận hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, với khối lượng đất đá sạt xuống quá lớn (ước hơn 5.000m3) cộng với tuyến đường 14E từ thị trấn Khâm Đức đi xã Phước Hòa bị chia cắt ở nhiều đoạn gây khó khăn cho công tác điều động lực lượng tiếp ứng tới hiện trường.

Đến chiều tối ngày 5/11, do trời tối, việc tìm kiếm các nạn nhân phải tạm dừng lại do mưa lớn, nước ngập... vì việc tiếp cận hiện trường lúc này là rất nguy hiểm.

Hiện trường sạt lở làm 4 người mất tích ở huyện Phước Sơn
Hiện trường sạt lở làm 4 người mất tích ở huyện Phước Sơn

Đến sáng nay (6/11), huyện Phước Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an cùng các loại phương tiện khác đến hiện trường để tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Nạn nhân bị thương nặng trong vụ sạt lở cũng được khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuyến đường quốc lộ 14e bị sạt lở
Tuyến đường quốc lộ 14e bị sạt lở

Tuy nhiên hiện nay mưa vẫn đang rất lớn, địa hình tại hiện trường khá phức tạp, vì vậy công tác tìm kiếm các nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang diễn ra rất khẩn trương, trước mắt các tổ chức mặt trận đoàn thể đã thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình người bị nạn vượt qua nỗi đau.

Quốc lộ 14E bị kẹt xe do sạt lở
Quốc lộ 14E bị kẹt xe do sạt lở

Đến chiều ngày 6/11, tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo ban đầu của về thiệt hại. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 10 người chết gồm thị xã Điện Bàn 1 người; huyện Quế Sơn 1 người; huyện Đại Lộc 1 người và huyện Bắc Trà My 7 người. 10 người mất tích gồm huyện Thăng Bình 1 người; huyện Bắc Trà My 5 và huyện Phước Sơn 4 người). 15 người bị thương gồm huyện Núi Thành 4 người; huyện Đại Lộc 1 người; huyện Quế Sơn 1 người và huyện Bắc Trà My 9 người.

Về tài sản, có 3 nhà người dân bị thiệt hại hoàn toàn; 107 nhà bị thiệt hại từ 50% - 70%. Ước tính sơ bộ thiệt hại ban đầu 250 tỷ đồng.

Công Bính