Hà Nội:

Đề nghị Công an Cầu Giấy điều tra việc dỡ rào vào xây biệt thự "tai tiếng"

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Dù bị tạm đình chỉ thi công, dựng hàng rào tôn bên ngoài nhưng chủ đầu tư đã nhiều lần tháo dỡ rào, đưa công nhân vào hoàn thiện công trình biệt thự ở phường Yên Hòa (Hà Nội).

Thông tin nêu trên thể hiện trong báo cáo về vi phạm trật tự xây dựng tại công trình biệt thự số 09 thuộc Khu biệt thự 5,2 ha (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa được Sở Xây dựng hoàn tất, gửi UBND TP Hà Nội.

Nội dung báo cáo khẳng định, vi phạm trật tự xây dựng tại công trình biệt thự số 09 của gia đình ông P.V.D. và bà V.T.T.H. là vi phạm nghiêm trọng, diễn ra trong suốt thời gian dài.

Đề nghị Công an Cầu Giấy điều tra việc dỡ rào vào xây biệt thự tai tiếng - 1

Dù bị tạm đình chỉ thi công, dựng hàng rào tôn bên ngoài nhưng chủ đầu tư đã nhiều lần tháo dỡ rào, đưa công nhân vào hoàn thiện công trình biệt thự (Ảnh: Hữu Thắng).

Đặc biệt, vi phạm được phát hiện ngay từ giai đoạn thi công móng nhưng đến thời điểm đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, qua đánh giá trực quan (do chủ đầu tư khóa cửa, không phối hợp) thì công trình số 09 đã cơ bản hoàn thiện phần thô, xây tăng tổng chiều cao công trình, tăng mật độ xây dựng, thay đổi kiến trúc mặt ngoài công trình…

Nguyên nhân khiến công trình xây dựng này dù bị xác định nhiều vi phạm vẫn có thể "thay da đổi thịt" được Sở Xây dựng nhận định là do sự không kiên quyết xử lý vi phạm từ UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Yên Hòa và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đã cố tình vi phạm trật tự xây dựng, không chấp hành các yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Cụ thể, trong tháng 3/2021, cơ quan chức năng đã phát hiện ra vi phạm của chủ đầu tư và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình biệt thự số 09. Tuy nhiên, dù nhiều lần bị lập biên bản và UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng sai so với giấy phép được cấp thì công trình này vẫn tiếp tục được chủ đầu tư cho công nhân hoàn thiện.

Đề nghị Công an Cầu Giấy điều tra việc dỡ rào vào xây biệt thự tai tiếng - 2

Hình ảnh công nhân "xé rào" vào vận chuyển vật tư, vật liệu để thi công, hoàn thiện công trình biệt thự trong quá trình đang bị đình chỉ (Ảnh: Hữu Thắng).

Tiếp đó, ngay cả khi lực lượng chức năng buộc phải thiết lập hàng rào tôn phía trước để đình chỉ tuyệt đối việc thi công công trình này, chủ đầu tư đã tháo dỡ rào tôn, đưa công nhân vào vận chuyển vật tư, vật liệu để thi công, xây dựng (đã được lập biên bản).

Trước hàng loạt hành động nêu trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Cầu Giấy giao Công an quận Cầu Giấy tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng đã có hành vi phá dỡ, di chuyển hệ thống hàng rào được chính quyền sở tại thiết lập với mục đích để đình chỉ thi công công trình xây dựng này.

Đồng thời, giao UBND quận Cầu Giấy khẩn trương, kiên quyết chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở để tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm vi phạm tại công trình biệt thự số 09; tổ chức kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm nghiêm trọng này…