Để lại xe đạp và điện thoại, nữ sinh lớp 10 gieo mình xuống sông Lam

Hoàng Lam

(Dân trí) - Để lại điện thoại, xe đạp điện trên cầu, nữ sinh lớp 10 gieo mình xuống dòng sông Lam trong sự bàng hoàng của người đi đường.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An, sau gần 3 tiếng nỗ lực, đơn vị đã tìm thấy thi thể em Đ.T.T. tại khu vực chân cầu Nam Đàn (bắc qua sông Lam, nối xã Tân Thượng Lộc với thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Để lại xe đạp và điện thoại, nữ sinh lớp 10 gieo mình xuống sông Lam - 1
Lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai công tác tìm kiếm nữ sinh Đ.T.T.

Vào 9h15 ngày 16/4, người dân tham gia giao thông trên cầu Nam Đàn hoảng hốt khi thấy một nữ sinh gieo mình xuống sông Lam. Sự việc nhanh chóng được báo đến cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định là em Đ.T.T. (SN 2006, trú xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An), hiện là học sinh lớp 10 một trường THPT dân lập trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và phương tiện gấp rút triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, nước sâu, chảy xiết, lòng sông rộng khiến công tác tìm kiếm khó khăn. Đến 11h35 ngày 16/4, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Ông Nguyễn Trần Hán - Chủ tịch UBND xã Nam Nghĩa xác định nạn nhân Đ.T.T. là công dân của xã. Hiện gia đình em T. đang làm lễ an táng theo phong tục địa phương.