1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Để lại mảnh giấy nhắn chồng nuôi con, người phụ nữ nghi nhảy cầu tự tử

Nguyễn Tú

(Dân trí) - "Anh hãy thay em chăm sóc các con nên người", là nội dung ngắn gọn trên một mảnh giấy được phát hiện tại khu vực cầu, nơi có người phụ nữ nghi đã nhảy xuống sông Lam.

Sáng ngày 14/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp chính quyền hai xã Lưu Sơn và Đặng Sơn (huyện Đô Lương) tìm kiếm tung tích nạn nhân nghi nhảy cầu tự tử.

Để lại mảnh giấy nhắn chồng nuôi con, người phụ nữ nghi nhảy cầu tự tử - 1

Lực lượng chức năng đang nổ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân nghi nhảy cầu tự tử ( Ảnh: Ngọc Phương).

Theo đó, sáng 14/4, nhiều người tham gia giao thông khi đi qua cầu Đô Lương, trên quốc lộ 7 bắc qua sông Lam, nối 2 xã Lưu Sơn và Đặng Sơn, phát hiện đôi dép và một mảnh giấy.

Nội dung mảnh giấy ghi "Anh hãy thay em chăm sóc các con nên người. Vợ của anh", kèm theo số điện thoại.

Danh tính người phụ nữ được xác định là chị L. (SN 1974, quê ở thị trấn Đô Lương), lấy chồng về xã Yên Sơn.