1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Đê biển 14 tỷ tiếp tục sạt lở sau mưa lũ

Sinh Vũ

(Dân trí) - Sáng 20/10, hơn 300 cán bộ, người dân được huy động để gia cố tuyến kè biển tại thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà). Chỉ hơn 1 tháng, tuyến đê được đầu tư gần 14 tỷ này tiếp tục sạt lở lần 2.

Thông tin từ ông Nguyễn Khắc Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, đoạn kè biển (thuộc đê Tả Nghèn), đoạn đi qua thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 45m.

Theo quan sát của PV, toàn bộ mái kè bị sụt, sập hoàn toàn. Thân kè bị hở hàm ếch ở nhiều vị trí , trong đó có nhiều đoạn sâu gần 2m. Các tấm bê tông mái kè bị sóng đánh vỡ, bong tróc khỏi bề mặt, nằm ngổn ngang.

Đê biển 14 tỷ tiếp tục sạt lở sau mưa lũ - 1
Đê biển 14 tỷ tiếp tục sạt lở sau mưa lũ - 2

Tuyến kè biển qua thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc, Lộc Hà) tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 45m.

Ngay sau phát hiện sự cố, lãnh đạo huyện Lộc Hà và các phòng ngành chức năng xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá tình hình, mức độ thiệt hại và chỉ đạo triển khai các biện pháp hộ ứng cứu đê.

Đến trưa 20/10, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng đó nhân dân xã Thịnh Lộc đã tập trung ứng cứu tuyến kè bằng cách sử dụng lưới B40 và hàng trăm bao cát để gia cố tạm thời.

Được biết, tuyến kè biển đoạn chạy qua thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) có chiều dài hơn 400m. Đây là một gói thầu nằm trong dự án Kè biển chống xâm thực tại huyện Lộc Hà. Toàn bộ dự án này có chiều dài 9km với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư.

Đê biển 14 tỷ tiếp tục sạt lở sau mưa lũ - 3

Khu vực sạt lở vào đầu tháng 9 cũng tại tuyến kè biển thôn Yên Điềm

Trong đó, gói kè biển dài hơn 400m đi qua thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc) được xây dựng và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2016, có tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án kè biển này có thể chịu đựng cấp số cao nhất là bão cấp số 10.

Thế nhưng, khi đưa vào sử dụng được hơn 3 năm thì nhiều vị trí bắt đầu xuống cấp hư hỏng. Chính quyền địa phương đã phải gia cố tuyến kè bằng những rọ lưới đá.

Trong giữa tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, đoàn kè này đã bị sóng biển uy hiếp và sạt lở nghiêm trọng hơn.