ĐBSCL: Mực nước lũ đẹp cho ngành nông nghiệp

(Dân trí) - Mấy ngày qua, An Giang cũng như các tỉnh ĐBSCL có mưa nhiều, cộng với triều cường rằm tháng 9 âm lịch nên mực nước lũ lên nhanh nhưng chưa đến mức báo động I. Mực nước này đang là lý tưởng cho ngành nông nghiệp.

Ông Trần Anh Thư – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang - cho biết, do ảnh hưởng mưa nhiều, mấy ngày qua và triều cường nước rằm tháng 9 âm lịch hàng năm nên mực nước lũ trên địa bàn An Giang có tăng cao nhưng chỉ mới xấp xỉ mức báo động I. Ông Thư cho rằng mực nước này đất đã được ngâm nước nên sẽ giúp bà con xử lý sâu bệnh, diệt cỏ… tốt cho ngành nông nghiệp. Tuy nhiên với bà con đánh bắt thủy sản thì có chút khó khăn vì cá, tôm khan hiếm.

Ngoài ra, ông Thư cũng cho biết thêm, toàn tỉnh An Giang hiện có trên 183.000 ha sản xuất lúa vụ 3. Toàn bộ diện tích này nằm trong tuyến đê đảm bảo an toàn.

Nước lũ đã về... bà con sống nghề câu lưới đã vung ra mưu sinh
Nước lũ đã về... bà con sống nghề câu lưới đã vung ra mưu sinh

Ông Bùi Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã Phú Hội - cho biết thêm, khoảng 1 tháng trước cánh đồng Ruột (giáp biên giới Campuchia) khô cạn, lúa, cỏ mục xanh. Nhưng mấy ngày qua do mưa nhiều nên nước lũ đã tràn lên trắng đồng. Bà con trồng lúa bớt lo khâu làm đất, diệt sâu rầy… Nhưng lũ về trễ và nhỏ nên cá, cua… đều ít, bà con sống nghề câu lưới khó khăn.

Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hường - ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội cho biết: nhờ nước lũ về mấy ngày qua, vợ chồng anh mới sống khỏe với nghề làm lợp cua bán
Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hường - ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội cho biết: nhờ nước lũ về mấy ngày qua, vợ chồng anh mới sống khỏe với nghề làm lợp cua bán

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng cửa sông Nam bộ sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Đến ngày 15/10, trạm Cần Thơ (sông Hậu) có thể đạt mức từ 1,78 – 183m (xấp xỉ báo động II), trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) có thể đạt 1,67 – 1,72 (xấp xỉ mức báo động II);

Đỉnh triều cao nhất sẽ diễn ra từ ngày 18 – 19/10, khi đó trạm Cần Thơ (sông Hậu) đạt từ 2,02 – 2,07 (cao hơn mức báo động III từ 0,12 – 0,17m), trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) đạt từ 1,93 – 1,98 (cao hơn mức báo động III từ 0,13 – 0,18).

Ngoài ra các cơ quan chuyên môn còn cảnh báo, nguy ngập úng cao ở các vùng trũng thấp. Đặc biệt khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hành