1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐBSCL: Lốc xoáy tiếp tục tàn phá, lũ vượt mức báo động 2

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, mực nước trên sông Tiền, sông Hậu ở một số tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ,… đã vượt mức báo động 2. Ngoài ra, lốc xoáy tiếp tục tàn phá tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Cụ thể, mực nước trung, hạ lưu sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, hạ nguồn biến đổi chậm theo triều. Trong những ngày này, mưa lớn kết hợp với triều cường đã gây ngập cục bộ tại nhiều thành phố. Riêng một số khu vực trồng lúa, trồng cây ăn quả, nuôi cá,… ở cặp sông Tiền, sông Hậu, như các huyện, Bình Tân (Vĩnh Long); Lai Vung (Đồng Tháp),… đang bị nước lũ đe doạ. Nhiều địa phương khác thuộc thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long… nông dân đang đối mặt với tình trạng lúa bị đổ do mưa gió khiến chi phí thu hoạch tăng đáng kể.

ĐBSCL: Lốc xoáy tiếp tục tàn phá, lũ vượt mức báo động 2

Song song với công tác giúp người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh ĐBSCL đang tích cực công tác gia cố đê bao để bảo vệ diện tích lúa vụ 3 và vườn cây ăn trái.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên chậm, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên xuống theo triều. Đến ngày 27/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,65m; tại Châu Đốc ở mức 2,9m.

Trong lúc mực nước lũ đang dâng cao, liên tiếp mấy ngày qua lốc xoáy tiếp tục tàn phá một số tỉnh ĐBSCL làm sập và tốc mái hàng trăm nhà dân, nhưng nặng nhất là tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng.

Cụ thể, tại Kiên giang, theo thống kê chưa đầy đủ đến chiều nay trên địa bàn 5 huyện Hòn Đất, Tân Hiệp, U Minh Thượng, An Minh và Vĩnh Thuận,… giông lốc đã làm 85 căn nhà bị sập hoàn toàn, 149 căn tốc mái, 5 tàu cá bị chìm và 3 người bị thương, ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Tại Sóc Trăng, tính đến ngày 23/9 trên địa bàn lốc xoáy đã làm hơn 140 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 36 căn bị sập hoàn toàn, còn lại là tốc mái và xiêu vẹo do gió lốc xảy ra tại địa bàn 5 xã Mỹ Quới, Long Bình, Tân Long, Long Tân và Mỹ Bình của huyện Ngã Năm. Ngoài ra, lốc xoáy cũng đã làm gãy đổ nhiều cột điện, cây cối, hoa màu của người dân, hư hỏng nặng 3 điểm trường. Ước thiệt hại 1,5 tỉ đồng.

Nguyễn Hành