Bình Định:

Đầu xuân chen chân trẩy hội Đống Đa, uống nước giếng cầu may

(Dân trí) - Ngày 20/2 (mùng 5 Tết), hàng ngàn người dân từ khắp nơi và du khách đã đổ về Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) để dự lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Chen chân trẩy hội Đống Đa, uống nước giếng cầu may

Ngoài vui hội, điều đặc biệt là người dân và du khách đến Bảo tàng Quang Trung, sau khi dâng hương tưởng niệm những người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh của triều đại Tây Sơn, còn cầu cho gia đình một năm dồi dào sức khỏe, có nhiều tài lộc.

Hàng ngàn người dân và du khách gần xa chen chân đi lễ hội Đống Đa ngày đầu xuân.
Hàng ngàn người dân và du khách gần xa chen chân đi lễ hội Đống Đa ngày đầu xuân.

Anh Trần Thanh Tuấn (46 tuổi, du khách ở Gia Lai) cho biết: “Nhiều năm nay, từ ngày 4 vợ chồng con cái chúng tôi lại về Tây Sơn đi lễ hội Đống Đa. Tôi cũng như hàng ngàn người dân và du khách đến đây đều với một tấm lòng kính ngưỡng vị anh hùng dân tộc. Đây là dịp để người dân cả nước tưởng nhớ đến chiến công hiển hách, công lao to lớn của anh em nhà Tây Sơn”.

Năm nay, ngoài việc đến thăm quan và thắp hương tưởng nhớ vua Quang Trung cùng các văn thần võ tướng, người dân và du khách đến Bảo tàng Quang Trung còn được xem Hội thi làm bánh truyền thống với sự tham của 10 khối phố của thị trấn Phú Phong, xem múa lân sư rồng, các trò chơi đẩy gậy, kéo co, hội hô bài chòi, chương trình văn nghệ đặc biệt…

Người dân và du khách gần xa cùng nhau thắp hương tưởng nhớ công đức của vua Quang Trung và các văn thần võ tướng.
Người dân và du khách gần xa cùng nhau thắp hương tưởng nhớ công đức của vua Quang Trung và các văn thần võ tướng.

Đặc biệt, không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách đến Bảo tàng Quang Trung đều thành kính dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt rồi ra giếng nước của 3 anh em nhà Tây Sơn rửa mặt, uống nước với niềm tin tâm linh sẽ trị được bệnh tật, cầu tài lộc. Thậm chí, nhiều người dân còn mang theo chai lọ để lấy nước mang về cho người thân cùng uống để cầu may.

Nhiều người quan niệm tâm linh rằng uống nước tại giếng di tích của anh em nhà Tây Sơn để cầu may mắn.
Nhiều người quan niệm tâm linh rằng uống nước tại giếng di tích của anh em nhà Tây Sơn để cầu may mắn.
Nhiều người lấy nước vào chai để đem về cho người nhà uống
Nhiều người lấy nước vào chai để đem về cho người nhà uống
Dịp này, người dân và du khách còn được tham gia trò chơi hô bài chòi trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung.
Dịp này, người dân và du khách còn được tham gia trò chơi hô bài chòi trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung.
Người chiến thắng sẽ được thưởng và lộc.
Người chiến thắng sẽ được thưởng và lộc.
Hội thi làm bánh truyền thống các khối phố của thị trấn Phú Phong.
Hội thi làm bánh truyền thống các khối phố của thị trấn Phú Phong.

Doãn Công