Bình Thuận:

Dầu vón cục rải khắp 6 km bờ biển

(Dân trí) - Chiều 20/9, ông Hà Sông Lô, Phó Bí thư huyện ủy Phú Quý (Bình Thuận) cho biết: Huyện đang khẩn trương huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, bộ đội cùng người dân để thu gom dầu vón cục trôi dạt vào đảo.

Khu vực bờ biển bị ảnh hưởng được xác định có chiều dài gần 6 km, từ cảng Phú Quý đến thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng; trong đó khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là thôn Quý Thạnh. Tại những vùng này, dầu vón cục thành những hạt to bằng ngón tay có màu đen nằm rải rác ven bờ và tại các bãi tắm. Huyện đã huy động lực lượng khẩn trương thu gom dầu vón cục để hạn chế dầu ngấm vào đất ảnh hưởng đến nguồn nước trên đảo. Tuy nhiên, hiện đang trong mùa mưa bão và triều cường dâng cao nên việc thu gom diễn ra rất khó khăn.

 

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quý, khối lượng dầu vón cục trôi dạt vào đảo vẫn chưa xác định được là bao nhiêu. Ngoài số lượng dầu vón cục nằm trên bề mặt thì một phần đã bị ngấm vào trong cát với chiều sâu khoảng 5cm.

 

Ông Hà Sông Lô cho biết: Huyện Phú Quý đã báo cáo nhanh với UBND tỉnh Bình Thuận và đề nghị Cảnh sát môi trường khẩn trương phối hợp tìm nguyên nhân.

 

Nguyễn Thanh
 TTXVN