1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Đầu tư hơn 3.000 tỷ xây cầu dây văng vượt sông Tiền

(Dân trí) - Sáng 19/10, tại xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chính thức phát lệnh khởi công Dự án xây dựng cầu Cao Lãnh, thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Đây là chiếc cầu lớn và hiện đại thứ 2 bắc qua sông Tiền với tổng giá trị xây dựng lên đến 145 triệu USD (tương đương 3.037 tỷ đồng) từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc, vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án này do Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cuu Long CIPM - Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh nhà thầu xây dựng thuộc Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) và Công ty Vinaconex E&C Việt Nam.
Theo dự kiến cây cầu dây văng thứ hai bắcqua sông Tiền sẽ hoàn thành trong 5 năm tới

Theo dự kiến cây cầu dây văng thứ hai bắcqua sông Tiền sẽ hoàn thành trong 5 năm tới

Theo thiết kế, cầu Cao Lãnh có tổng chiều dài hơn 2 km (trong đó phần chính vượt sông dạng dây văng dài 650 m, phần cầu dẫn bằng bê tông cốt thép dự ứng lực nằm ở đôi bờ sông Tiền thuộc TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò với có tổng chiều dài 1.434 m). Mặt cầu rộng 24,5 m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Vận tốc thiết kế tương đương 80 km/giờ. Dự kiến thời gian hoàn thành Dự án vào năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng: Đây là Dự án lớn thứ 2 sau cầu Vàm Cống và cũng là 1 trong 4 Dự án cầu vượt sông lớn, hiện đại nhất Việt Nam. Sau khi đưa vào sử dụng, cầu Cao Lãnh sẽ góp phần phát triển kinh tế cho khu vực này cũng như cả nước.
Do đó, yêu cầu Bộ GTVT phải giám sát chặt chẽ quá trình thi công của để công trình được đảm bảo về chất lượng và an toàn lao động. Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo cho đơn vị thi công đúng tiến độ”.
Theo dự kiến cây cầu dây văng thứ hai bắcqua sông Tiền sẽ hoàn thành trong 5 năm tới

Khi cầu Cao Lãnh, Vàm Cống hoàn thành, giao thông các tình ĐBSCL xuyên suốt không còn cảnh luỵ phà ngang cách trở.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng còn nhắc nhở các Bộ, ngành nên tiếp tục đàm phán với các đối tác nước ngoài để sớm sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 91. Có như vậy thì mới phát huy được hiệu quả của cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh và những Dự án khác được triển khai trong thời gian tới”- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 10/9 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công xây dựng cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu với tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng.
 
Nguyễn Hành