1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Đầu tư 93 tỷ đồng cho hơn 4km đường, làm 3 năm chưa xong

Nhật Anh

(Dân trí) - Dự án đường Hùng Vương kéo dài tại tỉnh Quảng Trị có chiều dài gần 4,2km, tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng, triển khai thi công năm 2021, đến nay đã 3 năm vẫn chưa xong.

Dự án đường Hùng Vương kéo dài nối thành phố Đông Hà với huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị dài gần 4,2km. Trong đó tuyến chính Hùng Vương 2,1km, tuyến nhánh Bảo Đại 2,1km.

Đầu tư 93 tỷ đồng cho hơn 4km đường, làm 3 năm chưa xong - 1

Dự án đường Hùng Vương kéo dài tại Quảng Trị có chiều dài gần 4,2km (Ảnh: Nhật Anh).

Dự án có tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng, được ký kết hợp đồng vào tháng 12/2020, triển khai trong vòng 22 tháng, do liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP và Công ty cổ phần tập đoàn Đông Đô trúng thầu thi công.

Công trình được khởi công từ tháng 11/2021, theo hợp đồng sẽ kết thúc vào cuối năm 2023. Tuy nhiên đến nay, Dự án đường Hùng Vương kéo dài vẫn đang dang dở, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của người dân. 

Đầu tư 93 tỷ đồng cho hơn 4km đường, làm 3 năm chưa xong - 2

Đường thi công ì ạch gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Trương Thuận Ái, Trưởng thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, cho hay, người dân sau khi bàn giao mặt bằng ai cũng mong muốn công trình sớm hoàn thành, để đi lại thuận tiện hơn. Thế nhưng trái với kỳ vọng của bà con, dự án cứ thi công ì ạch suốt nhiều năm khiến ai cũng bức xúc.

"Công nhân, máy móc thưa thớt, ngày làm ngày nghỉ. Việc thi công chậm chạp khiến tuyến đường dang dở, gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Cứ đà này thì không biết bao nhiêu năm nữa mới xong đường", ông Ái nói.

Đầu tư 93 tỷ đồng cho hơn 4km đường, làm 3 năm chưa xong - 3

Theo kế hoạch ban đầu, Dự án đường Hùng Vương nối dài sẽ hoàn thành trong 22 tháng, tuy nhiên đã 3 năm trôi qua, tuyến đường này vẫn còn ngổn ngang (Ảnh: Nhật Anh).

Theo ghi nhận tại dự án, một số vị trí, đơn vị thi công bóc lớp phong hóa nhưng không thi công nên cỏ dại mọc um tùm. Sau những đợt mưa lớn nhiều đoạn bị xói lở, nước đọng thành ao, rãnh, một số đất đá tràn xuống ruộng của người dân. Cả công trường vẫn còn ngổn ngang, các thanh sắt, vật liệu bị hoen rỉ sau thời gian dài không được bảo quản.

Ông Trần Việt Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Triệu Phong, cho biết, sau nhiều năm thực hiện, đến nay Dự án đường Hùng Vương kéo dài chỉ mới bóc phong hóa, khoan cọc nhồi tại khu vực cầu trên tuyến. 

Tại kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh Quảng Trị mới đây, đại biểu Trần Việt Dũng cũng đề nghị đơn vị liên quan có giải pháp khắc phục tình trạng chậm tiến độ tại Dự án đường Hùng Vương kéo dài.

"Việc chậm trễ thi công ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", ông Dũng nói. 

Đầu tư 93 tỷ đồng cho hơn 4km đường, làm 3 năm chưa xong - 4

Sau những đợt mưa lớn nhiều đoạn bị xói lở, nước đọng thành ao, rãnh. Trên công trường không có công nhân, phương tiện nào đang làm việc (Ảnh: Nhật Anh).

Liên quan đến Dự án đường Hùng Vương kéo dài thi công ì ạch, chậm tiến độ, đại diện Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, lý giải nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá vật liệu tăng cao, khó khăn về tài chính của nhà thầu, công tác giải phóng mặt bằng...

"Chúng tôi đã có nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình theo hợp đồng, nhưng đến nay chỉ đạt khoảng 10% khối lượng công việc. Tiến độ thi công chậm đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân", đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị nói. 

Đầu tư 93 tỷ đồng cho hơn 4km đường, làm 3 năm chưa xong - 5

Các thanh sắt, vật liệu bị hoen rỉ sau thời gian dài không được bảo quản (Ảnh: Nhật Anh).

Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho hay đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, sắp tới sẽ làm việc để chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu đảm nhận thi công dự án.

"Tuyến đường Hùng Vương kéo dài có ý nghĩa hết sức quan trọng của tỉnh, nối liền thành phố Đông Hà với huyện Triệu Phong. Sau khi chấm dứt hợp đồng, chúng tôi sẽ tìm nhà thầu mới đủ năng lực, thi công hoàn thiện dự án này sớm nhất có thể", đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị chia sẻ.