1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Dấu hiệu buông lỏng quản lý vi phạm xây dựng ở TP Pleiku

Thế Kha

(Dân trí) - Việc vi phạm xây dựng trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) bị Thanh tra Chính phủ kết luận "còn phức tạp, có biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý, để xảy ra nhiều vi phạm".

Tại Kết luận thanh tra trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ UBND tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng "buông lỏng quản lý, thiếu tập trung trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát công tác quản lý quy hoạch" tại TP Pleiku. Việc thực hiện quy hoạch không đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Một số quy hoạch ở TP Pleiku phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần, thời gian lập kéo dài quá thời hạn quy định đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dấu hiệu buông lỏng quản lý vi phạm xây dựng ở TP Pleiku - 1

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Gialai.gov.vn).

Thanh tra chỉ rõ, UBND tỉnh Gia Lai bố trí kinh phí cho công tác quy hoạch thiếu thực tế, phải điều chuyển trên 19 tỷ đồng và hủy vốn với tổng số hơn 11,6 tỷ đồng. Lập quy hoạch phân khu xây dựng theo các phường, ranh giới quy hoạch trùng với địa giới hành chính của từng phường gây khó khăn trong đồng bộ quy hoạch, không đảm bảo sự kết nối.

Tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP Pleiku được Thanh tra Chính phủ kết luận "còn phức tạp, có biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý, để xảy ra nhiều vi phạm".

Kết luận thanh tra dẫn chứng một số vi phạm xây dựng điển hình trên địa bàn Pleiku chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm gồm: Công trình xây dựng Homestay Tiên Sơn ở xã Tân Sơn; Nhà hàng Sơn Thủy Mộc tại hẻm 338, đường Trường Chinh, phường Phú Hội; vi phạm tràn lan của nhiều công trình phường Hội Phú; công trình đại lý Toyota Gia Lại tại số 540 Trường Chinh…

Vi phạm tại dự án Hoàng Nhi Plaza mặc dù nhiều lần HĐND tỉnh Gia Lai có ý kiến xử lý dứt điểm nhưng chưa được chấm dứt hoạt động theo quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai, theo thẩm quyền, chỉ đạo rà soát, thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp tại dự án số 29 Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư; xác định lại giá đất, số tiền phải nộp để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (20%) và thu đúng, thu đủ.

Gia Lai cần xử lý theo quy định (phạt hành chính, cưỡng chế tháo dỡ,…) đối với vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP Pleiku.

"Trường hợp vi phạm không thể khắc phục thì UBND TP Pleiku chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định; đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, cá nhân có chức năng, thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm", thanh tra đề nghị.

Hủy bỏ, thu hồi giấy phép 2 mỏ cát và một mỏ đá

Liên quan đến quản lý tài nguyên, khoáng sản, Thanh tra Chính phủ phát hiện Gia Lai cấp phép cho 2 dự án thăm dò, khai thác cát và một dự án khai thác đá không thông qua đấu giá, gây lãng phí tài nguyên, vi phạm Luật Khoáng sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, cụ thể, chỉ đề nghị UBND tỉnh Gia Lai căn cứ vào Luật Khoáng sản để cấp phép hoạt động khoáng sản đối với 3 mỏ này mà chưa yêu cầu rà soát, làm rõ điều kiện để áp dụng.

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý. Cơ quan chức năng ở Gia Lai chưa có biện pháp đôn đốc các đơn vị còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên 15,5 tỷ đồng.

Vì thế, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Gia Lai hủy bỏ, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho Công ty TNHH MTV Trang Đức và Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức (2 mỏ cát tại xã Ayun, huyện Chư Sê và một mỏ đá tại huyện Ia Grai), đưa khu vực mỏ vào danh mục đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Đồng thời tổ chức kiểm tra, làm rõ việc khai thác khoáng sản trái phép của Công ty TNHH MTV Hoàng Khánh tại thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa.

Đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn có liên quan đến những vi phạm, tồn tại.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Gia Lai giao cơ quan chức năng xử lý số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra gần 410 tỷ đồng đảm bảo theo quy định.