Quảng Bình:

Đau đầu tình trạng ô tô "đại náo" làng quê vì né trạm thu phí

(Dân trí) - Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Sở GTVT giải quyết dứt điểm tình trạng xe ô tô tràn vào đường liên thôn để tránh trạm thu phí cũng như việc xe quá tải hoành hành trên địa bàn.

Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, vấn đề xe ô tô tràn vào đường liên thôn của xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch để tránh trạm thu phí Tasco trên QL 1A, cũng như xe quá tải hoành hành trên các tuyến đường liên thôn, liên xã đã được đưa ra.

Đau đầu tình trạng ô tô đại náo làng quê vì né trạm thu phí - 1

Ngày họp thứ 3, Kỳ họp  thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trả lời chất vấn về vấn đề này, ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Bình cho biết đã nhận được văn bản của xã Quảng Phú và sẽ có ý kiến với Tổng cục Đường bộ để mở rộng đối tượng miễn phí qua trạm, giảm thiểu tình trạng xe ô tô tràn vào đường liên thôn.

Còn về vấn đề xe quá tải, Giám đốc Sở GTVT Quảng Bình cho biết đã trang bị thiết bị cho công an các huyện cũng như Phòng CSGT tỉnh để tăng cường quản lý, xử phạt các xe quá tải.

Đau đầu tình trạng ô tô đại náo làng quê vì né trạm thu phí - 2

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình.

Tại kỳ họp, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Sở GTVT tăng cường quản lý, giải quyết dứt điểm tình trạng nói trên.

Đau đầu tình trạng ô tô đại náo làng quê vì né trạm thu phí - 3

Nhiều xe ô tô tràn vào đường liên thôn của xã Quảng Phú để tránh trạm thu phí Tasco trên QL1A

Như Dân trí từng phản ánh, để tránh trạm thu phí trên QL 1A, mỗi ngày hàng trăm chiếc xe đã tràn vào đường của thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn làm hư hỏng công trình giao thông nông thôn, gây ô nhiễm bụi khiến dân địa phương vô cùng bức xúc.

Không chỉ riêng ô tô con, các loại xe taxi, xe 14 chỗ, xe tải đều ầm ầm chạy cả ngày lẫn đêm khiến con đường liên thôn chỉ dài khoảng 1km, rộng 4m nhanh chóng bị hư hỏng, bụi mù mịt, còn người dân thì bất an vì lo sợ tai nạn giao thông xảy ra.

Đau đầu tình trạng ô tô đại náo làng quê vì né trạm thu phí - 4

Biển cấm cũng vô tác dụng.

Không còn cách nào khác, các hộ dân tại thôn Nam Lãnh đã lập một gác chắn ngăn không cho xe tránh trạm đi qua, tuy nhiên điều đó cũng chẳng hạn chế được tình trạng trên. Thôn Nam Lãnh đang thực hiện xây dựng nông thôn mới. Các tuyến đường liên thôn đều đã bê tông hóa nhưng với lưu lượng xe quá lớn như hiện nay thì chẳng mấy chốc đường hỏng.

Tình trạng xe tránh trạm tràn vào đường làng của thôn Nam Lãnh đã xảy ra gần 4 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa có cách giải quyết. Chính quyền thôn cũng đã nhiều lần kiến nghị với trạm thu phí và chính quyền cấp trên cần sớm có giải pháp để người dân yên tâm sinh hoạt và đảm bảo an toàn giao thông cũng như các công trình giao thông trong thôn.

Tiến Thành