Dấu ấn trong 2 chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngọc Tân

(Dân trí) - Lần trở lại Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là chuyến thăm chính thức thứ 3 của ông. Hai lần trước diễn ra vào năm 2015 và 2017.

Ông Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2015 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Khi đó, ông Tập đã có 4 năm là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và 3 năm ở cương vị Chủ tịch nước Trung Quốc.

Trưa 5/11/2015, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác.

Dấu ấn trong 2 chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón ông Tập Cận Bình vào ngày 5/11/2015 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong 2 ngày ở Việt Nam, ông Tập Cận Bình hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Ông cũng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự buổi gặp gỡ thanh niên 2 nước...

Theo lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giữa 2 nước và là hoạt động thường xuyên sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Trung Quốc vào đầu năm.

Chuyến thăm kết thúc với bản tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc gồm 11 điểm. Trong đó, điểm thứ 7 nhắc tới việc "Hai bên nhất trí cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên biển... không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp... duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và quan hệ Việt - Trung".

Bước sang năm 2017, nhà lãnh đạo Trung Quốc có chuyến thăm thứ 2 đến Việt Nam. Chuyến thăm chính thức diễn ra vào ngày 12/11/2017, nhưng thực tế ông Tập Cận Bình đã đến Đà Nẵng trước đó để dự Hội nghị cấp cao APEC do Việt Nam đăng cai.

Dấu ấn trong 2 chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình đi dạo, cho cá ăn tại khu Nhà sàn Hồ Chủ tịch vào tháng 11/2017 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục xu thế phát triển tích cực. Ông Tập chọn Việt Nam để thực hiện chuyến công du đầu tiên kể từ sau khi được tái bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đón ông Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch và hội đàm tại Văn phòng Trung ương Đảng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc sau đó cũng hội kiến với người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.

Trong chuyến thăm 2 ngày của ông Tập Cận Bình vào năm 2017, đã có 19 văn kiện hợp tác được ký kết, trong đó có Thỏa thuận về hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng 2 nước; Bản ghi nhớ về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" với sáng kiến "Vành đai và con đường"...

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định mục đích chuyến thăm Việt Nam là củng cố tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hợp tác thiết thực, quy hoạch tương lai tốt đẹp của quan hệ Trung - Việt.

Cả 2 chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình vào năm 2015 và 2017 đều diễn ra vào dịp cuối năm, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi đầu năm đã có chuyến thăm Trung Quốc (vào tháng 4/2015 và tháng 1/2017).

Chiều 7/11, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong các ngày 12-13/12.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc về tổng thể duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra các ngày 30/10-1/11/2022.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì trao đổi thường xuyên.