1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Đất rừng bị chiếm, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý

Minh Hậu

(Dân trí) - Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý các tập thể, cá nhân liên quan vụ chậm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp lấn chiếm đất rừng sản xuất.

Ngày 8/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng báo cáo việc chậm xử lý 5 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Các trường hợp vi phạm được cơ quan chức năng phát hiện vào năm 2015 và 2018 nhưng đến nay mới hoàn thiện hồ sơ trình xử lý vi phạm. Do vậy, cơ quan chức năng không thể xử phạt vi phạm hành chính do hết hiệu lực xử phạt theo quy định.

Đất rừng bị chiếm, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý - 1

Một hộ dân chiếm đất rừng sản xuất để xây nhà ở tại địa bàn xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng (Ảnh: Khánh Hồng).

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo rà soát, báo cáo làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan việc chậm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính nêu trên.

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, trật tự xây dựng.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng xác định trên địa bàn huyện Bảo Lâm có 5 trường hợp chiếm đất rừng sản xuất của Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri tại địa bàn xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm để phục vụ sản xuất nông nghiệp và sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

Trong đó, gia đình bà Phạm Thị Xuân, trú xã Lộc Ngãi chiếm trên 1ha; ông Lê Văn Ánh, trú xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh chiếm trên 2,1ha; ông Nguyễn Duy Thành, trú xã Lộc Ngãi chiếm 1,2ha; ông Phạm Độc Lập, trú xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm chiếm 1,3ha; ông Nguyễn Đức Dũng, trú xã Lộc Ngãi chiếm gần 1,3ha.

Đối với các trường hợp vi phạm nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng, đề xuất xử lý theo hướng buộc người vi phạm khôi phục tình trạng ban đầu của đất, trả lại diện tích lấn chiếm và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi chiếm đất.