Quảng Bình:

Dập tắt nạn khai thác đá trái phép ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(Dân trí) - Sau phản ánh của <i>Dân trí</i> về nạn khai thác đá trái phép diễn ra ở khu vực vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, chính quyền địa phương huyện này đã chỉ đạo kiểm tra và cấm triệt để tình trạng khai thác đá trái phép.

Sau khi Dân trí phản ánh về nạn khai thác đá trái phép diễn ra rầm rộ ở khu vực vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng vào cuộc để chấn chỉnh ngay tình trạng này.

Dập tắt nạn khai thác đá trái phép ở Phong Nha - Kẻ Bàng - 1
Tình trạng khai thác đá trái phép ở vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng
 
Chiều 16/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Văn Gòn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phúc Trạch kiểm tra sự việc, nếu đúng như báo nêu thì sẽ cho thành lập đoàn kiểm tra, đình chỉ và xử lý tất cả các điểm khai thác đá trái phép ở vùng đệm di sản thuộc địa phương quản lý.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho hay, sau khi nhận được chỉ đạo của UBND huyện, chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra, lập biên bản và đình chỉ hoạt động các điểm khai thác đá trái phép trên địa bàn, đồng thời đưa ra bản cam kết với từng hộ dân vi phạm. “Sẽ xử lý nghiêm những hộ còn khai thác đá trái phép ở vùng đệm di sản do địa phương quản lý” - ông Hiền cho hay.  

Đặng Tài