Thái Bình:

Dập tắt kịp thời đám cháy tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

(Dân trí) - Vào khoảng 9h30 sáng nay, tại nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn trên độ cao khoảng 27m. Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng trong nhà máy đã kịp thời xử lý tránh đám cháy lan rộng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà đang xây dựng thuộc công trình nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (đóng tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Vào khoảng 9h30 sáng, nhiều người phát hiện cột khói đen bốc lên dữ dội, các công nhân nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Cột khói bốc cao tại một tòa nhà đang xây dựng thuộc công trình nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Cột khói bốc cao tại một tòa nhà đang xây dựng thuộc công trình nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Thái Bình, cho biết: “Vụ hỏa hoạn trên không quá lớn, đám cháy xảy ra ở ngoài khu vực nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, trên độ cao 27m, ở giữa bộ phận tubin và phân xưởng nghiền than”.

Cũng theo Đại tá Chiến, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Thái Bình đã điều động người và xe đến khu vực xảy ra hỏa hoạn, nhưng khi đến nơi thì đám cháy đã được xử lý xong.

Phía UBND xã Mỹ Lộc cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Đến khoảng 10h30, đám cháy đã được dập tắt, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Bộ Công Thương thông tin, nhận được tin xảy ra cháy tại công trường Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương đã liên hệ với Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 để nắm thông tin.

Thông tin ban đầu xác định: Khu vực xảy ra cháy: tại khu vực sân trần giữa nhà tuabin và gian bunker Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; sân trần làm bằng bê tông, có lớp chống thấm và chống nóng bằng xốp, gây cháy.

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy, xốp và lớp chống thấm bị thiệt hại với diện tích 870 m2, với trị giá ước tính khoảng 500.000 đồng/m2. Số lượng tấm tôn bị thiệt hại vào khoảng 45 tấm, trị giá khoảng 700.000 đồng/m2.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã yêu cầu Chủ đầu tư xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy và kịp thời khắc phục hậu quả do sự cố cháy ngày 19/12/2017 để không ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

Hiện tại, khu vực miền Bắc đang có thời tiết lạnh, độ ẩm thấp (khoảng 32 %), dễ tạo điều kiện cho đám cháy phát triển. Do vậy, Chủ đầu tư/Tổng thầu EPC cần rà soát toàn bộ công trường của Dự án và tăng cường quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy tại công trường, đặc biệt là các khu vực dễ phát sinh cháy như: các khu vực thi công hàn, các khu vực có vật liệu dễ cháy.

Đức Văn