Hà Tĩnh:

Đào ao thả cá phát hiện quả bom nặng gần 250kg

(Dân trí) - Chiều 8/1, tại thao trường bắn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Ban Công Binh, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng chức năng địa phương đã hủy nổ thành công quả bom nặng gần 250kg sót lại sau chiến tranh.

Quả bom được hủy nổ thành công có ký hiệu MK – 82, do Mỹ sản xuất, đường kính 35 cm, dài 1,5m, với trọng lượng 500 Bảng, tương đương gần 250 kg. Đây là loại bom có sức công phá cực mạnh với bán kính sát thương rất rộng…

Theo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thông tin, trước đó ít ngày, trong khi thi công làm mặt bằng để nuôi thả cá, người dân xóm Đoài Phú, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà đã phát hiện quả bom nói trên nằm sâu dưới lòng đất.

Sau khi được thông báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa, chốt chặn bảo vệ nghiêm hiện trường, đồng thời báo cáo, phối hợp với lực lượng chức năng.

Ban CHQS huyện Thạch Hà và Ban Công binh - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt, tiến hành xác định chủng loại, điều phương tiện kỹ thuật cất bốc, chuyển quả bom về tại thao trường bắn và cho hủy nổ thành công.

Quả bom được lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh di chuyển vào thao trường bắn để chuẩn bị các khâu cuối cùng trước khi kích hoạt, hủy nổ.
Quả bom được lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh di chuyển vào thao trường bắn để chuẩn bị các khâu cuối cùng trước khi kích hoạt, hủy nổ.

Quả bom được đặt xuống hố hủy nổ.
Quả bom được đặt xuống hố hủy nổ.

Đào ao thả cá phát hiện quả bom nặng gần 250kg - 3

Hình ảnh quả bom gần 250kg phát nổ sau khi được kích hoạt. Việc hủy nổ diễn ra an toàn tuyệt đối.
Hình ảnh quả bom gần 250kg phát nổ sau khi được kích hoạt. Việc hủy nổ diễn ra an toàn tuyệt đối.

Trọng Sơn