1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tại nạn thảm khốc

(Dân trí) - Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường Hồ Chí Minh làm 9 người tử vong. Hiện vẫn còn 4 người đang cấp cứu trong bệnh viện. Cơ quan chức năng cũng đã xác định được danh tính các nạn nhân.

Chiếc xe 16 chỗ mang BKS 37B - 01052 chở 13 người cả hành khách và tài xế xuất phát từ huyện Anh Sơn, Nghệ An từ lúc 11h ngày 24/1 đi đám cưới. Khi đang lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh km 506 + 900, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) thì bất ngờ mất lái tông thẳng vào đầu chiếc xe ôtô tải mang BKS 29H - 7506 đi ngược chiều.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tại nạn thảm khốc
Ông Cao Tiến Nam người nhà của chủ xe đại diện cho phía gia đình trao đổi thông tin về các nạn nhân.

Hậu quả đã làm 8 người chết tại chỗ, 5người khác bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Một người trong số này đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Danh sách các nạn nhân tử vong tại chỗ: Đường Văn Quảng, Nguyễn Thị Thùy, Đường Thị Phùng, Đường Văn Trung, Đường Văn Sơn, Nguyễn Thị Cường, Võ Đức Vinh (chủ xe du lịch), Nguyễn Hữu Duyên (tài xế), Nguyễn Đình Kỷ. Các nạn nhân trên đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

 Cháu Đường Thị Phương Anh đã qua cơn nguy kịch, đang được cấp cứu tại BVĐK huyện Như Xuân.
 Cháu Đường Thị Phương Anh đã qua cơn nguy kịch, đang được cấp cứu tại BVĐK huyện Như Xuân.

Bốn nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện bao gồm: Nguyễn Thị Trợ, Đường Thị Phương Anh, Trần Thị Thùy Phương, Nguyễn Đình Kháng (lái xe tải). Riêng cháu Đường Thị Phương Anh (SN 2003) đang được cấp cứu tại BVĐK huyện Như Xuân. Ba nạn nhân còn lại do bị thương nặng nên đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu vào chiều cùng ngày.

Trao đổi với Dân trí, bác sĩ Lê Đăng Duyên - Giám đốc BVĐK Như Xuân cho biết, cháu Phương Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, gãy xương cẳng chân… Sau khi được ấp cứu, hiện cháu Phương Anh đã qua cơn nguy kịch. Tình hình sức khỏe cháu Phương Anh đã tạm ổn định.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng bao gồm: Công anh tỉnh, Thanh Tra giao thông, Sở Y tế Thanh Hóa, huyện Nhưn Xuân… phối hợp đưa các nạn nhân gặp nạn ra khỏi hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc chiều 24/1 tại Thanh Hóa.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc chiều 24/1 tại Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, ông Quyền cũng chỉ đạo lực lượng chức năng phải hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi trong thời gian sớm nhất để gia đình đưa các nạn nhân tử vong về quê an táng. Tỉnh Thanh Hóa và huyện Như Xuân ban đầu đã hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong 10 triệu đồng tiền mặt.

Những nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện, ông Quyền cũng yêu cầu ngành Y tế phải huy động mọi nhân lực, nguồn lực để cứu chữa kịp thời cho các nạn nhân gặp nạn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên

Thái Bá